Thượng viện Nga lập ủy ban điều tra vụ khủng bố ở Beslan

Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Sergei Mironov cho biết Hội đồng đã đề nghị thành lập một ủy ban điều tra vụ bắt con tin tại trường học ở Beslan (ở Bắc Ossetia thuộc Nga) làm hơn 300 người bị thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận đề nghị trên với hy vọng ủy ban sẽ đưa ra sự đánh giá tương đối độc lập và công khai về vụ bắt giữ con tin kéo dài từ 1 đến 3-9 vừa qua.

Người phát ngôn Chính phủ Bắc Ossetia cho biết theo những số liệu chính thức mới nhất, ít nhất 339 người , trong đó có 329 thường dân, đa số là trẻ em và 10 chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh Nga đã bị thiệt mạng trong vụ khủng bố trên; 31 tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Cho đến nay, đã nhận dạng được 238 thi thể, trong đó có 115 trẻ em. Trong số 91 thi thể chưa nhận dạng được có 54 em nhỏ.

Theo các quan chức an ninh Nga, lực lượng an ninh nước này đã nhận dạng 6 trong số hơn 30 tên khủng bố tham gia vụ bắt giữ con tin là người Tresnia (thuộc Nga), có quan hệ mật thiết với phiến quân Tresnia, 4 tên là người Ingusetia và 10 tên người A-rập.

Chính phủ và nhân dân nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên án vụ khủng bố man rợ tại Beslan, và tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ những người bị nạn. Ngày 10-9, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã ra tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Nga, ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm giúp đỡ các nạn nhân của vụ khủng bố.

Chính phủ Serbia tuyên bố sẽ giúp đỡ các nạn nhân vụ khủng bố ở Beslan khoảng 1 triệu euro bằng thuốc men và các thiết bị y tế.

Thủ tướng Ireland Bertie Ahern kêu gọi nhân dân nước này dành một phút mặc niệm trong ngày cuối tuần để tưởng nhớ các nạn nhân ở Beslan và cho biết chính phủ này đã chi 100 nghìn euro giúp đỡ gia đình những người bị hại.

Có thể bạn quan tâm