ND - Theo tin nước ngoài, với 52 phiếu thuận, 47 phiếu chống, thiếu tám phiếu nữa mới đạt tỷ lệ hai phần ba cần thiết (60 phiếu), Thượng viện Mỹ đã bác bỏ kế hoạch rút quân khỏi Iraq vào đầu năm 2008.
Tuy không thành công, nhưng có bốn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đứng về phía các nghị sĩ Dân chủ ủng hộ chủ trương rút quân.
Phát biểu ý kiến sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện, ông Harry Raid cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ trương rút quân trong các ngày tiếp theo khi Thượng viện thảo luận và thông qua dự luật ngân sách quốc phòng tài khóa 2008.
* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.Gates yêu cầu QH chuyển khoảng 1,2 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng năm 2007 để mua xe bọc thép đặc biệt nhằm bảo vệ quân đội Mỹ ở Iraq.
* Ngày 19-7, bốn binh sĩ Mỹ và một người phiên dịch Iraq chết do bị trúng bom gài bên đường ở phía đông Thủ đô Baghdad, đưa số binh sĩ Mỹ chết ở Iraq lên 3.627 người kể từ tháng 3-2003.