Thượng tướng Phạm Hoài Nam dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Trà Vinh

NDO - Sáng 9/2, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đến dự lễ giao, nhận quân tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao quà cho tân binh.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao quà cho tân binh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh biểu dương Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe, phát lệnh gọi chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền về chính sách hậu phương quân đội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh giao huyện Duyên Hải tuyển chọn và gọi 92 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các đơn vị Lữ đoàn 29 Thông tin, Lữ đoàn 25 Công binh - Quân khu 9; Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Trà Vinh nhận đủ quân số.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1
Các tân binh chụp ảnh lưu niệm cùng với các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Năm 2023, Trà Vinh tuyển chọn và gọi hơn 1.000 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự; trong đó có 28% là thanh niên dân tộc Khmer. 100% thanh niên đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Trà Vinh đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023 với bầu không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm.