Thưởng “nóng” ba thầy giáo phát hiện tiêu cực thi cử

Thầy Đinh Văn Sơn (phải)<br>và Trần Hoài Nam.
Thầy Đinh Văn Sơn (phải)<br>và Trần Hoài Nam.

Trong vụ này, thành viên Hội đồng thi Trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) tổ chức lấy đề và giải bài với mục đích đưa bài vào phòng thi cho thí sinh chép.

Ba thanh tra đó là Đinh Văn Sơn, Hiệu phó trường ĐH Thương mại, trưởng đoàn thanh tra ủy quyền thanh tra thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT tại huyện Lương Tài, cùng hai thanh tra viên là Trần Hoài Nam, Dương Hoài Anh, giảng viên ĐH Thương mại.

Vụ việc cụ thể như sau: Sau khi thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Vật lý chiều 31-5 khoảng 20 phút, hai thanh tra ủy quyền của Bộ được phân công làm công tác giám sát thi tại hội đồng thi TTGDTX Lương Tài là Trần Hoài Nam, Dương Hoài Anh bắt quả tang một nhóm người đang ngồi trong phòng y tế của hội đồng thi giải và in sao bài giải.

Trong nhóm này có bốn người là thành viên của hội đồng thi. Tang vật thu được là hai đề thi (mã số 262 và 272) bản copy (bằng cách quét vào máy tính rồi in ra); bản trả lời câu hỏi (đã có đáp án) của mã đề 262 và một tập bản sao của bản trả lời này. Người giải đề là giáo viên dạy môn Vật lý được huy động từ trường THCS Hàn Thuyên - một trường chất lượng cao của huyện.

Thầy Đinh Văn Sơn cho biết, ngay sau khi vụ việc được phát hiện, các thanh tra ủy quyền đã lập biên bản và các đối tượng vi phạm đã ký vào biên bản này. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã giao cho công an tỉnh Bắc Ninh điều tra xử lý tiếp.

Trong buổi họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2006 – 2007 chiều nay, Bộ cũng đã trao bằng khen cho Hội đồng chỉ đạo và Ban chỉ đạo thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Bộ GD-ĐT đã huy động 6.000 thanh tra ủy quyền lấy từ đội ngũ giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ 39 đoàn thanh tra ủy quyền, trong ba ngày thi, đội ngũ này đã lập 230 biên bản ghi nhớ làm cơ sở để thanh tra xử lý vi phạm, trong đó địa phương có số biên bản ghi nhớ được lập nhiều nhất là Hậu Giang 33 biên bản, tiếp theo là Hà Tĩnh có 30 biên bản, Sóc Trăng 26, Long An 12… Số thí sinh vi phạm quy chế thi trong kỳ thi này là 2.522 thí sinh.

Ông Trần Bá Giao, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, việc huy động lực lượng thanh tra ủy quyền là một thành công của kỳ thi này trong việc chống tiêu cực trong thi cử và sẽ được tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. Điều cần rút kinh nghiệm là phải tập huấn thêm cho đội ngũ này, giúp họ có đầy đủ tự tin và bản lĩnh khi xử lý tiêu cực.

Theo Thứ trưởng GD-ĐT Bành Tiến Long, chi phí cho việc huy động thanh tra ủy quyền trong kỳ thi này là chín tỷ đồng. Nhưng đó chỉ là số tiền rất nhỏ so với việc bảo đảm việc thi thật, học thật cho hơn một triệu thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của các sở GD-ĐT, đến chiều 1-6, trong số hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp năm nay, có 8.500 thí sinh bỏ thi gồm: 63 thí sinh đến chậm quá thời điểm làm bài không được dự thi, 71 thí sinh bị tai nạn giao thông khi đi thi (trong đó có hai trường hợp tử vong), gần 400 thí sinh bị ốm không thể dự thi.

Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 2.522, số giám thị vi phạm quy chế thi là 18.

----------

* Xử lý nghiêm vụ tiêu cực tại một hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh

Có thể bạn quan tâm