Thuê bao di động sẽ bùng nổ vào năm 2005

Thuê bao di động sẽ bùng nổ vào năm 2005

Ngày 15-10, Viettel tuyên bố chính thức cung cấp dịch vụ thông tin di động hệ GSM trong khi S-Fone cũng tuyên bố tăng vốn đầu tư cho mạng công nghệ CDMA này để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Một số doanh nghiệp khác cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ.

Cho đến thời điểm này, mạng di động của Viettel đã phủ sóng tại các trung tâm của 64 tỉnh thành và đang tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng rộng hơn. Viettel đang quyết tâm sẽ đạt con số 200.000 thuê bao di động trong năm nay. Mở mạng sớm hơn Viettel, song S-Fone khởi sự không mấy thành công và hơn một năm vẫn “đì đẹt” ở con số phủ sóng tại 13 tỉnh thành và phải lận đận đến tháng 9 vừa qua mới đạt con số 100.000 thuê bao.

Nhưng mới đây, S-Fone đã tuyên bố sẽ tăng vốn đầu tư để tăng sức cạnh tranh cho mạng này. Không bằng lòng với dịch vụ vô tuyến nội thị, VP Telecom “nung nấu” ý định cung cấp dịch vụ thông tin di động và vừa đệ trình Bộ bưu chính Viễn thông xin được cung cấp dịch vụ thông tin di động hệ CDMA trên phạm vi toàn quốc.

Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường thông tin di động từ nay đến cuối năm sẽ phát triển mạnh. Các chuyên gia còn nhận định rằng để thu hút thêm các thuê bao mới, các doanh nghiệp chủ yếu sẽ dựa vào “đòn” khuyến mại.

Tuy nhiên, theo phân tích của Vinaphone, tình hình thị trường thông tin di động không có biến đổi nhiều bởi hai doanh nghiệp mới là Viettel và S-Fone vẫn có quy mô nhỏ. Nếu từ nay đến cuối năm, Viettel và S-Fone đạt khoảng 250.000 - 300.000 thuê bao thì mới chỉ chiếm khoảng 5-7% so với tổng số thuê bao di động của VNPT (hiện tại khoảng gần bốn triệu thuê bao).

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó giám đốc MobiFone cho rằng mặc dù có sự tham gia của doanh nghiệp mới, nhưng thậm chí đến năm 2005 cũng chưa có biến động nhiều. Ông Thắng nói “Các doanh nghiệp mới không thể bỗng dưng trở thành khổng lồ ngay, vì dù có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao thì cung vẫn chưa tác động nhiều đến thị trường bởi quy mô khách hàng của họ còn nhỏ”.

Như vậy, thị trường thông tin di động vẫn sẽ phụ thuộc vào hai đại gia là Vinaphone và MobiFone. Kinh nghiệm của Vinaphone sau mỗi đợt khuyến mại thuê bao sẽ tăng từ 1,8 - 2,3 lần so với thời điểm không khuyến mại. Vinaphone hy vọng sẽ đạt con số tăng trưởng từ nay đến cuối năm khoảng từ 80.000 đến 100.000 thuê bao mới/tháng. Còn MobiFone dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ phát triển thêm khoảng 300.000 thuê bao mới.

Theo các chuyên gia dự báo, năm 2005, về cơ bản các công ty cung cấp dịch vụ thông tin di động đã hoạch định và điều chỉnh xong chiến lược phát triển cho mình và sẽ chuyển sang giai đoạn bứt phá. Trong năm 2005, Viettel sẽ nâng vùng phủ sóng tương đương với hai đại gia Vinaphone và MobiFone và có những đối trọng nhất định trên thị trường. Bên cạnh đó, S-Fone sẽ mở rộng vùng phủ sóng và rất có thể VP Telecom cũng sẽ đưa ra dịch vụ vô tuyến cố định CDMA vào khai thác.

Như vậy các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mới thực sự bước vào đường đua. Năm 2005, Hiệp định thương mại Việt-Mỹ trong lĩnh vực các dịch vụ cơ bản như di động sẽ được thực thi. Theo các chuyên gia dự báo thì dịch vụ thông tin di động vẫn là ưu tiên số một vì dịch vụ này được đánh giá là “ngon ăn” nhất và triển khai nhanh. Thêm vào đó, các thỏa thuận để Việt Nam có thể gia nhập WTO vào năm 2005 với chính sách mở cửa thị trường viễn thông sẽ làm cho thị trường trở nên sôi động.

Như vậy, với sự góp mặt của các doanh nghiệp mới ngoài VNPT sẽ làm cho thị trường sôi động và số thuê bao chắc chắn sẽ tăng mạnh, thậm chí sẽ tạo ra sự bùng nổ. Thế nhưng một số ý kiến lại nhận định dè dặt rằng thị trường này chỉ có khả năng bùng nổ vào năm 2006. Còn một số khác lại cho rằng sự bùng nổ chỉ xảy ra khi GDP của Việt Nam tăng mạnh.

Có thể bạn quan tâm