Siết chặt hậu kiểm thực phẩm, tập trung kiểm tra bếp ăn trường học
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị địa phương tăng cường hậu kiểm thực phẩm năm 2026, tập trung vào bếp ăn trường học, thực phẩm chức năng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thực phẩm chức năng
Có 63 kết quả
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị địa phương tăng cường hậu kiểm thực phẩm năm 2026, tập trung vào bếp ăn trường học, thực phẩm chức năng.
Năm 2025, ngành thực phẩm chức năng Việt Nam rơi vào khủng hoảng, khiến niềm tin của người tiêu dùng Việt “sụp đổ”. Tiến sĩ Cao Hưng Thái - Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, cho rằng, việc cần làm ngay, làm luôn và làm mạnh trong thời gian tới là phải lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên nhiều tỉnh, thành phố; trong đó nhiều sản phẩm chứa chất cấm, tiêu thụ qua chợ thuốc và các nền tảng thương mại điện tử.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ONNURI VINA. Nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được Công ty này “thổi phồng” tác dụng và bán với giá "cắt cổ".
Trả lời kiến nghị của cử tri Ninh Bình, Bộ Y tế cho biết đã chuyển 31 vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, hàng giả, dùng giấy tờ giả sang cơ quan công an điều tra.
Chiều 21/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử gỡ bỏ thông tin thực phẩm viên uống Diet Minami, sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân 12kg Hitana Minami, sản phẩm giảm cân 15kg thuộc nhóm thực phẩm chức năng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 12/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee khẩn cấp gỡ bỏ sản phẩm “Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng” đang rao bán trên sàn do không được cấp phép lưu hành.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt nhóm thực phẩm chức năng.
Dù cơ quan chức năng liên tiếp đưa ra cảnh báo, nhưng đến ngày 6/11, nhiều sản phẩm giảm cân của "Ngân Collagen" vẫn được quảng cáo, rao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.
Xu hướng sử dụng thực phẩm chức năng trong chăm sóc sức khoẻ ngày càng được nhiều người quan tâm và sử dụng rộng rãi. Nhưng theo chuyên gia y tế, để chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân cần hiểu đúng cũng như biết cách sử dụng thực phẩm chức năng và nên lựa chọn nơi bán hàng uy tín.
Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (sinh năm 1988), trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội về tội "Lừa dối khách hàng".
Theo khảo sát của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, thị trường này đang tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm với hơn 60% người tiêu dùng trong nước từng sử dụng thực phẩm bổ sung[1].
Ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tiến hành khảo sát công tác thực hiện chính sách pháp luật về chống thuốc giả, thực phẩm giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 8/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, các đơn vị kinh doanh dược phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, kiểm tra danh mục sản phẩm đang kinh doanh và sử dụng nhằm chống hàng giả, bảo đảm an toàn cho người bệnh và người tiêu dùng.
Sau hàng loạt vụ việc gây bức xúc liên quan tới thực phẩm giả, Bộ Y tế đưa ra đề xuất siết chặt quản lý với biện pháp, doanh nghiệp sẽ không được tự công bố thực phẩm bổ sung mà bắt buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm.
Ngày 4/7, Bệnh viện Quân y 175 vừa điều trị thành công một nữ bệnh nhân sức khỏe nguy kịch do sử dụng các sản phẩm giảm mỡ bụng và collagen không rõ nguồn gốc. Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu kiểm soát và chủ quan khi sử dụng thực phẩm chức năng trôi nổi trên thị trường.
Trước thực trạng ngày càng nhiều thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung được tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, Bộ Y tế đưa ra đề xuất sửa đổi toàn diện quy định về hậu kiểm, với nhiều biện pháp để quản lý sản phẩm trên nền tảng này.
Với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, Bộ Y tế yêu cầu bổ sung kiểm soát từ thành phần, chỉ tiêu an toàn, công dụng của sản phẩm ngay từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển, và bắt buộc đăng ký bản công bố trước khi lưu thông.
Hưởng ứng các chỉ đạo trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất trên toàn hệ thống.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành các Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 21 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của 4 công ty.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.
Vẫn còn đó những nỗi lo không biết số hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc chưa bị phát hiện liệu có bị đưa ra thị trường hay không? Và ai sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của người tiêu dùng bị ảnh hưởng khi sử dụng những sản phẩm đó?
Ngày 6/6, người dân phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng, vỉ thuốc, tuýp dạng lỏng bị đổ bỏ la liệt bên đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, phần lớn các sản phẩm còn nguyên bao bì, hạn sử dụng kéo dài đến năm 2026, 2028.
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1988, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.
Từ ngày 15/5 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã phối hợp các cơ quan liên quan mở đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 5 đối tượng thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.