Thúc đẩy phát triển quan hệ truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Angola

ND - Nhận lời mời của Tổng thống CH Angola Jose Eduardo Dos Santos, hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng ta Nông Ðức Mạnh bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước CH Angola. Ðây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ðảng ta tới châu Phi nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa nước ta với Angola cũng như với các nước châu Phi khác.

Angola nằm ở tây-nam châu Phi, diện tích 1.246.700 km2, dân số 17 triệu người (2007). Angola có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều phong trào giải phóng Angola ra đời như Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA),Liên minh dân tộc vì độc lập hoàn toàn của Angola (UNITA), Mặt trận dân tộc giải phóng Angola (FNLA), trong đó nổi bật nhất là MPLA thu hút được rộng rãi thành phần trí thức, công nhân, nông dân, không phân biệt chủng tộc, mầu da.

Ngày 11-11-1975, nước CHND Angola ra đời (nay là CH Angola) do MPLA lãnh đạo. MPLA giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên năm 1992 tại Angola. Chủ tịch MPLA J.E. Dos Santos được bầu làm Tổng thống CH Angola.

Angola là nước có đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên như dầu mỏ, kim cương, vàng, bạc, đồng, cô-ban... Dầu mỏ, kim cương và cà-phê là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này: dầu mỏ chiếm 52% tổng thu nhập quốc nội (GDP), 78% thu ngân sách; kim cương đem lại 827,7 triệu USD năm 2006.

Chính phủ Angola chủ trương đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là dầu mỏ và kim cương. Chính phủ Angola thực hiện chính sách đoàn kết toàn dân, hòa giải và hòa hợp dân tộc, động viên mọi nguồn lực để khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

Nhờ có chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn, sau khi chấm dứt nội chiến năm 2002, Angola đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống mới. Năm 2006, Angola xuất khẩu khoảng 35 tỷ USD, nhập khẩu mười tỷ USD. Năm 2007, kinh tế tăng trưởng khá đạt 20%, GDP: 45 tỷ USD (bình quân đầu người 2.600 USD). Hiện nay Chính phủ Angola tập trung khôi phục và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, với mục tiêu đến năm 2011 xây dựng 14 nghìn km đường bộ và khôi phục toàn bộ hệ thống đường sắt.

CH Angola là thành viên LHQ, Liên minh châu Phi (AU), Phong trào Không liên kết (NAM), Cộng đồng phát triển miền nam châu Phi (SADC), Thị trường chung Tây Nam Phi (COMÉA)... và nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)... Chính phủ Angola theo đường lối không liên kết, ưu tiên quan hệ với các nước nói tiếng Tây Ban Nha và các nước ở miền Nam và Tây Phi; khôi phục quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, đồng thời tiếp tục chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại và thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển đất nước.

Việt Nam và CH Angola có quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu và hai nước từng ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Ngay sau khi Angola giành độc lập, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao (12-11-1975). Ðảng ta có quan hệ đoàn kết truyền thống với Ðảng MPLA.

Nhiều đoàn cấp cao của hai nước đã sang thăm lẫn nhau, nổi bật là chuyến thăm Angola của Chủ tịch nước Trần Ðức Lương (tháng 10-2002) và chuyến thăm nước ta của Chủ tịch Agostinho Neto (năm 1971), Tổng thống E.Dos Santos (tháng 4-1987)...

Nước ta và Angola đã ký tắt Hiệp định Thương mại tháng 10-2007. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước còn hạn chế, kim ngạch hai chiều năm 2007 mới đạt gần 53 triệu USD (nước ta xuất khẩu 49,3 triệu USD). Bộ Thương mại hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hằng năm Việt Nam cung cấp cho Angola từ 50 đến 100 nghìn tấn gạo.

Ðến nay, nước ta có bốn dự án đầu tư vào Angola. Hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác khoa học, kỹ thuật trong các lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, đào tạo cán bộ. Từ khi hai nước ký Hiệp định về việc cử chuyên gia Việt Nam sang làm việc tại Angola (1984) đến nay, nước ta đã cử gần 4.000 lượt chuyên gia y tế sang làm việc tại nước bạn.

Chuyến thăm cấp Nhà nước CH Angola của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, thúc đẩy chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của Ðảng và Nhà nước ta. Ðồng thời tiếp tục triển khai "Chương trình hành động quốc gia thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi giai đoạn 2004-2010". Chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ðảng ta đến Angola, một nước nằm trong vùng chiến lược trọng yếu trên con đường biển giữa Ðại Tây Dương và Ấn Ðộ Dương, thuộc miền nam châu Phi, thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CH Angola cũng như với các nước thuộc SADC và các nước châu Phi khác sang giai đoạn mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm