Đồng chí Lê Quốc Minh tặng lẵng hoa của Báo Nhân Dân chúc mừng Báo Đồng Nai nhân dịp tổ chức Hội thảo Báo Đảng miền Đông Nam Bộ mở rộng và ra mắt giao diện mới Báo Đồng Nai điện tử.

Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 9/9, Báo Đồng Nai tổ chức Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam Bộ mở rộng năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến dự.
Chiều 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: DUY LINH - THỦY NGUYÊN)

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2022

Sáng 20/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.

Cán bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị giới thiệu quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ xã, phường, thị trấn. Ảnh: LÂM QUANG HUY

Quảng Trị tích cực, chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển

Nghị quyết 52/NQ-TW của Bộ Chính trị đã xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số trên những nền tảng sẵn có. Trên cơ sở kết quả của việc xây dựng chính quyền điện tử, Tỉnh ủy Quảng Trị đang quyết tâm chuyển đổi số để phát triển với Kế hoạch 190.