Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

NDO -

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.

Phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong phòng, chống dịch Covid-l9 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021. Đây là tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà tỉnh Quảng Ngãi đang đối diện, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong tình hình đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Do vậy, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần phải quyết tâm cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, có các giải pháp linh hoạt, hiệu quả với mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí lưu ý HĐND tỉnh Quảng Ngãi cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, cụ thể hóa các chỉ tiêu vào Nghị quyết HĐND tỉnh nhằm thực hiện tốt, vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022. 

Trong phát triển kinh tế, Quảng Ngãi cần phát huy lợi thế về địa chiến lược nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung và hành lang kinh tế Đông Tây. Cụ thể, phát triển tiềm năng kinh tế biển, gồm: Đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản, chế biến dầu khí, du lịch; công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, công nghiệp số; có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi -0Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ từ sớm, từ xa; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ. 

Phát huy kết quả đạt được, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là chất lượng kỳ họp và hoạt động giám sát; gần dân, sát dân hơn, có nhiều hình thức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trong giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội đối với những quyết sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Tại cuộc họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, kỳ họp chuyên đề lần này, các đại biểu tập trung thảo luận 9 tờ trình, do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình để kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương. Đây là những nội dung quan trọng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trực tiếp trong năm 2021 và có tác động hiệu quả lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Chiều 17/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi -0
 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi. 

Tại ngày hội, các đại biểu và cán bộ, nhân dân phường Trương Quang Trọng cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 91 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường, sự đồng lòng, đoàn kết và đồng thuận của nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Từ đó, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh địa phương, cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng đô thị hóa, tỷ lệ hộ dân có nhà kiên cố, bền vững tăng hơn 70%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn chặt.

Năm 2022, phường Trương Quang Trọng đề ra 4 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối cho mối quan hệ gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường tham mưu cho Đảng, phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phát huy hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2026 phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi đời sống vật chất, tinh thần của bà con, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời chúc mừng, đánh giá cao những kết quả đạt được khá toàn diện của phường Trương Quang Trọng trong thời gian qua; mong muốn thời gian tới, các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nói chung và phường Trương Quang Trọng nói riêng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong nhân dân; vận động nhân dân tham gia thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông tin đến bà con những kết quả Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong năm 2022, Quốc hội sẽ giám sát tối cao 2 chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch.

Đồng chí đề nghị bà con cử tri thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội, giữ mối liên lạc với đại biểu dân cử để góp ý, đề xuất kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, hộ nghèo ở phường Trương Quang Trọng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng 10 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội ủng hộ Quỹ vì người nghèo của TP Quảng Ngãi 250 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết.