Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Sáng 25/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young Sam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trong buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young Sam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trong buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young Sam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng tân Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam thực thi nhiệm kỳ mới Tại Việt Nam.

Ôn lại quá trình phát triển mối quan hệ giữa hai nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, mang ý nghĩa vì sự thịnh vượng của mỗi quốc gia, đặc biệt từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện”.

Đồng chí phân tích tiềm năng của Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong tham gia tổ chức các diễn đàn, hội thảo thu thập luận cứ; nghiên cứu chuyên sâu cho một số vấn đề chiến lược; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có khả năng giải quyết một số vấn đề khu vực và hai nước cùng quan tâm.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young Sam bày tỏ sự vui mừng được gặp, làm việc với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng vào sự phát triển mối quan hệ hai nước, ngài Đại sứ cũng bày tỏ sự mong muốn đóng góp tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ảnh 1

Tại buổi tiếp, hai bên cùng thống nhất, nhấn mạnh về tầm quan trọng triển khai các chương trình hợp tác; cùng thảo luận, những vấn đề cần tập trung và mở rộng; cần ưu tiên nhằm tạo sự bứt phá trong mối hệ “đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam-Hàn Quốc...