Thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào

NDO - Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than là dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai nước Việt Nam và Lào. Việc Việt Nam nhập khẩu điện, than từ Lào không chỉ giúp phát triển kinh tế giữa hai nước mà còn thực hiện mục tiêu kép về an ninh quốc phòng và cung ứng năng lượng cho nền kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào.
Toàn cảnh Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ hai nước về tăng cường thúc đẩy hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng, cụ thể là nhập khẩu điện và than từ Lào, ngày 9/12, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào.

Tại Hội nghị, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước đã báo cáo về tình hình cung ứng điện và nhập khẩu than trong năm 2023; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với Bộ Công thương trong các hoạt động nhập khẩu điện và than từ Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: Theo thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam-Lào, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than.

Thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào ảnh 1

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị.

Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai nước. Việc nhập khẩu điện, than từ Lào không chỉ giúp phát triển kinh tế giữa hai nước, mà còn thực hiện mục tiêu kép về an ninh quốc phòng và cung ứng năng lượng cho nền kinh tế.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tham gia Hội nghị thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Đối với lĩnh vực cung ứng điện, căn cứ vào Kế hoạch cung ứng điện 2023, Cục Điều tiết điện lực cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng kế hoạch cung ứng điện hàng quý.

EVN sẽ xây dựng Kế hoạch hàng tháng và điều chỉnh vào tuần thứ 4 của mỗi tháng để báo cáo lãnh đạo Bộ. Đặc biệt với những tháng cao điểm 5,6 và 7/2024, Cục Điều tiết điện lực chủ trì cùng EVN xây dựng Kế hoạch và trình lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2023, rà soát, điều chỉnh trong tháng 3/2024.

Cục Điều tiết điện lực cần khẩn trương hoàn thiện thông tư hướng dẫn EVN xây dựng khung giá các loại hình điện năng và hoàn thành trong tháng 1/2024.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Cục Điều tiết điện lực cần khẩn trương hoàn thiện thông tư hướng dẫn EVN xây dựng khung giá các loại hình điện năng và hoàn thành trong tháng 1/2024; đồng thời, phối hợp cùng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, EVN khẩn trương trình Chính phủ về xây dựng cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào và hoàn thành trong quý I/2024; xây dựng cơ chế đặc thù nhằm gỡ khó cho các nhà máy điện khí trong năm 2024.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và chủ đầu tư các nhà máy, dự án nguồn, lưới điện tập trung bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa các tổ máy, công trình, đường dây, bảo đảm sẵn sàng hoạt động tối đa công suất thiết kế, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung điện.

Các đơn vị cũng cần đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai các dự án đã đang và sẽ thực hiện trong năm 2023 và 2024, nhất là các dự án trọng điểm. Đồng thời, EVN căn cứ nhu cầu, khả năng nhập khẩu điện từ Lào khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trong tháng 12/2023 về việc triển khai đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam để kêu gọi đầu tư nhằm nâng công suất nhập khẩu điện từ Lào.

Đối với công tác cung ứng than, khí cho điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, căn cứ biểu đồ cung cấp than năm 2024, vụ Dầu khí và Than chủ trì cùng EVN, TKV, PVN và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch cung ứng than theo từng quý, báo cáo Bộ Công thương vào tháng cuối của quý,

Các doanh nghiệp cần xây dựng biểu đồ cung cấp, dự trữ than hàng tháng gửi về các đơn vị chuyên môn của Bộ để xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ. Các nhà máy điện than cần nhập và dự trữ than, khí để phục vụ cho phát điện trong mọi tình huống theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương.

Bộ trưởng cũng yêu cầu TKV, Tổng công ty Đông Bắc cần tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, pháp lý; cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp; đổi mới công nghệ để tăng tối đa năng lực khai thác, sản xuất, chế biến than trong nước phục vụ cho phát điện; đồng thời, khẩn trương đàm phán để ký hợp đồng nhập khẩu than, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, bảo đảm thực hiện nghiêm các hợp đồng đã ký;

Ngoài ra, để thực hiện chủ trương nhập khẩu than từ Lào theo thỏa thuận cấp cao, Bộ trưởng giao TKV và Tổng công ty Đông Bắc đề xuất cơ chế nhập (giá mua và bán) than từ Lào về Việt Nam; các giải pháp nâng cao năng lực tiếp nhận than về Việt Nam; ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác Lào cụ thể về sản lượng và sẽ thực hiện ngay sau khi Hiệp định được thông qua.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, đại diện đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các doanh nghiệp cung ứng than của Lào cần sớm báo cáo, đề xuất với Chính phủ Lào giảm thuế xuất khẩu than và các loại phí liên quan để giảm giá thành khi xuất sang Việt Nam; đầu tư, nâng cấp hoặc hỗ trợ doanh nghiệp hệ thống hạ tầng, kho bãi, vận chuyển than về Việt Nam.