Xã luận

Thúc đẩy hợp tác, liên kết mang tính bền vững giữa hai châu lục Á - Phi

Hôm nay, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a G.Uy-đô-đô, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tới thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a để tham dự Hội nghị cấp cao Á - Phi (AAC), tiếp đó sẽ tới TP Băng-đung, thủ phủ tỉnh Tây Gia-va, dự Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Băng-đung (1955-2015) và mười năm quan hệ đối tác chiến lược mới Á - Phi (2005-2015).

Đây là chuỗi sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm và nỗ lực của các nước châu Á và châu Phi coi trọng thúc đẩy hợp tác và liên kết mang tính bền vững giữa hai châu lục, cũng như tăng cường hợp tác ba bên Nam - Nam (SSTC).

Hội nghị AAC được tổ chức lần đầu ở Băng-đung, Tây Gia-va, In-đô-nê-xi-a từ ngày 18 đến ngày 24-4-1955 (Hội nghị Băng-đung) với sự tham dự của 29 quốc gia, trong đó có Việt Nam, khởi đầu cho quá trình hợp tác Á - Phi, đánh dấu chặng đường phát triển mới của các quốc gia ở hai châu lục. Hội nghị đã đưa ra Nguyên tắc Băng-đung gồm mười điểm làm nền tảng cho quan hệ giữa các nước Á - Phi, như: Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, không can thiệp; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; thúc đẩy hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế... Đây là những nguyên tắc cơ bản sau này trở thành các nguyên tắc chỉ đạo cho hoạt động của Phong trào Không liên kết. Hội nghị Băng-đung lần thứ nhất đã tạo động lực dẫn đến sự ra đời của một loạt quốc gia độc lập ở châu Á và châu Phi, đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy thành lập Phong trào Không liên kết, Nhóm 77 và hợp tác Nam - Nam.

Cục diện thế giới ngày nay thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc, với những diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược nước lớn diễn ra gay gắt hơn và nguy cơ bất ổn ở một số khu vực vẫn tiềm tàng. Tại châu Á, hòa bình và hợp tác là xu thế chủ đạo, dù tiềm ẩn một số thách thức. Khu vực Trung Đông và châu Phi tiếp tục là điểm nóng với xung đột lan rộng, các hoạt động khủng bố, cực đoan diễn ra tại nhiều nơi. Trong khi đó, nền kinh tế thế giới có dấu hiệu tăng trưởng khả quan hơn so những năm gần đây, nhưng vẫn đối mặt một số thách thức, nhất là tốc độ phục hồi còn thiếu bền vững và cân bằng; các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển tăng trưởng chậm lại so trước giai đoạn khủng hoảng. Trước thực tế đó, chưa bao giờ nhu cầu hợp tác đa phương giữa các quốc gia, các khu vực nhằm ứng phó những thách thức toàn cầu mới lại gia tăng mạnh mẽ như hiện nay. Trong dòng chảy đó, là hai khu vực đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới, với vô vàn tiềm năng và thế mạnh nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn và thách thức, các nước Á - Phi đều ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tự do hóa thương mại toàn cầu, đồng thời tăng cường liên kết khu vực và liên khu vực, phục vụ công cuộc phát triển của từng quốc gia thành viên, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi khu vực và thế giới. Tại Hội nghị AAC lần này, hàng trăm đại biểu từ hơn 100 quốc gia châu Á và châu Phi, trong đó có 35 nguyên thủ quốc gia, cùng 17 nước quan sát viên và 25 tổ chức quốc tế cùng nhau thảo luận chủ đề chính "Tăng cường hợp tác Nam - Nam nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên thế giới"; nhấn mạnh các nước Á - Phi cùng các tổ chức trong và ngoài khu vực tiếp tục ưu tiên gìn giữ hòa bình và phát triển kinh tế, đề cao Nguyên tắc Băng-đung để thúc đẩy hợp tác, kết nối Á - Phi nhằm phát huy tiềm năng và đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai châu lục. Việc mời nhiều đối tác phát triển tham dự Hội nghị AAC còn nhằm từng bước mở rộng cơ chế hợp tác này thành hợp tác SSTC.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị AAC và chuỗi các sự kiện liên quan tại In-đô-nê-xi-a lần này thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác Á - Phi; thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, chủ động đóng góp xây dựng và có trách nhiệm tại Hội nghị AAC. Việt Nam mong muốn cùng các quốc gia Á - Phi bảo vệ Nguyên tắc Băng-đung và các nguyên tắc, luật pháp quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Á -Phi, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự kiến cũng có hàng loạt cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao bên lề hội nghị, thúc đẩy các nội dung ưu tiên hợp tác phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích của Việt Nam, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với từng nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Hội nghị AAC năm nay dự kiến sẽ thông qua ba văn kiện cấp cao, gồm Thông điệp Băng-đung, Tuyên bố về việc làm sống động Quan hệ đối tác chiến lược mới Á - Phi (NAASP) và Tuyên bố về Pa-le-xtin. Đây là những văn kiện quan trọng, phản ánh những mong muốn và lợi ích của mỗi thành viên tham gia, khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác và liên kết bền vững ở cả hai châu lục và liên khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển liên khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm