Thúc đẩy công nghiệp văn hóa từ khai thác vẻ đẹp của sen

300.000 lượt khách tham dự Lễ hội Sen Hà Nội 2026 với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội” là con số vượt ngoài dự báo, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc Thủ đô.

Sự kiện đã trở thành cầu nối thúc đẩy nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tại khu vực hồ Tây và các địa bàn lân cận, góp phần khơi dậy nguồn lực văn hóa, tạo thêm động lực cho Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững.

Đây là lần đầu Hà Nội tổ chức Lễ hội Sen ở nhiều địa điểm khác nhau. Riêng khu vực chung quanh hồ Tây đã có ba không gian, gồm: Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân.

Ngoài ra, 16 xã, phường có vùng trồng sen cũng tham gia với các hoạt động khác nhau: Miễn phí cho khách đến tham quan các hồ sen; giới thiệu các phong tục gắn với hình tượng cây sen và ẩm thực từ sen. Tâm điểm các hoạt động đều nằm ở khu vực hồ Tây, trên địa bàn phường Tây Hồ.

Tại không gian “Sen-Tinh hoa và Đời sống” (Vườn hoa Lý Tự Trọng), người dân và du khách được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước; trải nghiệm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, thời trang, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ hoa sen; tìm hiểu nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá tinh hoa ẩm thực từ sen.

Gây bất ngờ không kém là không gian “Sen-Nghệ thuật và Sáng tạo” (Vườn hoa Lạc Long Quân) với các hoạt động trưng bày thư họa về sen và chương trình vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ” với sự tham gia của khoảng 500 thiếu nhi, trong đó có gần 100 em nhỏ quốc tế.

Hoạt động này, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, không gian “Sen-Trình diễn và Cộng đồng” diễn ra tại nhiều nơi lại đem đến cho công chúng nhiều màn biểu diễn âm nhạc hấp dẫn gắn với cây sen, văn hóa truyền thống.

Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chị Đỗ Minh Lan chia sẻ: “Ở trong nam cũng có rất nhiều loại sen và các sinh hoạt văn hóa gắn với cây sen, nhưng khi ra Hà Nội tôi rất bất ngờ với Lễ hội Sen Hà Nội. Tôi và gia đình đã tham gia nhiều hoạt động khám phá. Những sản phẩm như lụa tơ sen rất độc đáo, thích hợp làm quà tặng cao cấp”.

Lễ hội Sen Hà Nội được tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay. Trong đó, màn diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” với khoảng 2.000 người mặc áo dài họa tiết hoa sen diễu hành quanh hồ Tây, tạo nên không gian văn hóa rực rỡ, góp phần quảng bá hình ảnh Sen Tây Hồ đến đông đảo người dân và du khách.

300.000 lượt khách đã đến với Lễ hội Sen Hà Nội 2026 là một con số thật sự khiến mọi người bất ngờ. Nhưng điều quan trọng hơn không chỉ nằm ở sự kiện mà từ đây, những nét đẹp văn hóa gắn với cây sen từ quá khứ đến đương đại được lan tỏa đến khách du lịch, đến cộng đồng, để từ đó thúc đẩy các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sản xuất, du lịch... gắn với cây sen, nhất là vùng đất quanh hồ Tây với giống sen Bách diệp nổi tiếng.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết: “Lễ hội Sen Hà Nội 2026 góp phần đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè trong nước và quốc tế mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch văn hóa-lịch sử đặc trưng”.

Nhìn rộng hơn, trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội luôn xác định di sản và bản sắc là nền tảng để hình thành các sản phẩm sáng tạo. Cây sen, văn hóa gắn với cây sen là một trong những tài nguyên văn hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố đó.

Lễ hội năm nay cho thấy định hướng rõ nét khi quy tụ không chỉ các nghệ nhân, doanh nghiệp mà còn có các nhà thiết kế, nghệ sĩ, đơn vị sáng tạo cùng tham gia. Từ đó, bên cạnh sự kế thừa, phát huy, giới nghệ sĩ, nhà sáng tạo góp phần tạo nên những “câu chuyện mới” về văn hóa gắn với cây sen, từ đó, thúc đẩy công nghiệp văn hóa của thành phố.

Có thể bạn quan tâm