Thừa Thiên Huế quy hoạch chung đô thị đến năm 2045

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các địa phương cấp huyện, xã về Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
0:00 / 0:00
0:00
Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế (Ảnh CÔNG HẬU)
Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế (Ảnh CÔNG HẬU)

Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành các bước phân loại đô thị và thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Ðây là đồ án quy hoạch mang tính chất bản lề, định hướng mô hình phát triển tổng thể về không gian đô thị, xác định khung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai; hướng đến xây dựng và phát triển đô thị một cách bền vững, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương giàu bản sắc văn hóa với đặc trưng văn hóa, di sản, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Ðồ án Quy hoạch chung phải đạt mục tiêu hoàn thành, trình phê duyệt trong tháng 4/2023. Các đột phá phát triển làm động lực cho đô thị, đó là phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá; phát triển vai trò động lực Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và các khu công nghiệp; đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa-hiện đại hóa-đô thị hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Quảng Bình hỗ trợ hằng tháng cho đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên

Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 tuổi Ðảng trở lên. Mức hỗ trợ như sau: đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng, mức 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng/đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng, mức 0,4 lần; Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng, mức 0,5 lần; Huy hiệu 65 năm tuổi Ðảng, mức 0,6 lần; Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng, mức 0,7 lần; Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng, mức 0,8 lần; Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng mức trợ cấp 1,0 lần.

Hiện, Ðảng bộ tỉnh Quảng Bình có 1.430 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng trở lên.

Quảng Ngãi đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh, thị xã Ðức Phổ.

Di tích gồm 6 địa điểm được khoanh vùng bảo vệ, đó là: Ðịa điểm Long Thạnh hay còn gọi là Gò Ma Vương, thôn Long Thạnh 2 (phường Phổ Thạnh); địa điểm Phú Khương, thôn Phú Long (xã Phổ Khánh); địa điểm Thạnh Ðức, thôn Thạnh Ðức 2 (phường Phổ Thạnh), là nơi M.Vinet phát hiện đầu tiên khu mộ chum vào năm 1909, đánh dấu mốc năm phát hiện đầu tiên Văn hóa Sa Huỳnh trên đất nước ta; quần thể di tích Champa; địa điểm đầm An Khê và lạch An Khê - sông Cửa Lỗ.

Các điểm di tích trên tạo nên một không gian sinh tồn, sinh thái nhân văn của cư dân cổ Sa Huỳnh, tiếp nối là cư dân Champa và sau này là Ðại Việt, đã để lại rất nhiều di vật trên mặt đất, dưới lòng đất. Ðây là một không gian lịch sử, sinh thái, văn hóa nhân văn quý hiếm, có giá trị cần được bảo vệ.

Trao hơn 1.200 máy tính bảng cho học sinh tại Ninh Thuận

Tại huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp tổ chức đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội.

Tại chương trình, hơn 1.200 máy tính bảng được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập ở 32 trường tiểu học và 11 trường trung học cơ sở thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn, huyện Ninh Phước. Máy tính bảng được trao cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã: An Hải, Phước Thuận, Phước Hậu, Phước Hải, Phước Thái, Phước Hữu, Phước Sơn, Phước Vinh, thị trấn Phước Dân và Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Ninh Phước.

Ngay khi nhận máy tính bảng, học sinh được nhân viên các đơn vị, nhà mạng VNPT, Viettel tặng sim và làm thủ tục kích hoạt miễn phí để phục vụ tốt nhất việc học tập.

Khánh Hòa dự kiến thu hút khoảng 30.000 tỷ đồng đầu tư vào Vân Phong

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQL KKT) Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, hiện nay có nhiều tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược đề xuất ý tưởng đầu tư tại KKT Vân Phong với nhiều ngành nghề đa dạng. BQL KKT Vân Phong đã ban hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Dự kiến trong năm 2023, BQL KKT Vân Phong đặt mục tiêu thu hút đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 30.000 tỷ đồng. BQL sẽ triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án tại KKT Vân Phong sau khi quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt. Trong đó, các lĩnh vực được đặc biệt quan tâm, gồm: Năng lượng, lọc hóa dầu, thương mại, dịch vụ, du lịch cao cấp, đô thị, cảng biển; thu hút các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023

Ủy ban nhân dân thành phố Ðà Nẵng đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo năm 2023.

Theo đó, Ðà Nẵng phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố giảm còn 1,39%/tổng số hộ dân cư; vận động 100% người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế có hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế của Nhà nước; hỗ trợ xây mới nhà ở cho 80 hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo có đất ở hoặc nhà ở nhưng bị xuống cấp, hư hỏng để có chỗ ở ổn định cuộc sống; hỗ trợ 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất 1 thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm; tổ chức tập huấn đào tạo cho 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp...