Thừa Thiên Huế cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên biển

NDO -

NDĐT - Chiều 1-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế), phối hợp ngư dân cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên tàu cá bị sóng đánh vỡ mạn thuyền ở khu vực cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) và đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa hai thuyền viên bị thương nặng vào bờ an toàn.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa hai thuyền viên bị thương nặng vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 1-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận thông tin tàu cá TH 90178 TS, có công suất 360 CV, chở 11 thuyền viên, do ông Ngô Văn Bảo (SN 1980) ở Thanh Hóa làm thuyền trưởng khi đang trên đường vào bờ, đến phao số 0 cửa biển Thuận An thì bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, nguy cơ bị chìm trên biển rất cao.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An điều động phương tiện ca nô cùng sáu cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An đến hiện trường ứng hộ cứu nạn; đồng thời, huy động thêm hai tàu cá đang neo đậu tại khu vực Trạm kiểm soát Thuận An, gồm tàu TTH 94644 TS và tàu TTH 98304 TS tham gia cứu nạn kịp thời.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, 11 thuyền viên trên tàu cá TH 90178 TS được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, và thân tàu TH 90178 TS sau đó cũng được lai dắt vào đất liền.

Thừa Thiên Huế cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên biển ảnh 1

Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Theo Thiếu tá Lê Duy Văn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, ngay sau khi nhận được tin báo về tàu TH 90178 TS bị nạn, Ban chỉ huy đồn đã lập tức điều động lực lượng cùng phương tiện tại chỗ ra ứng cứu. Do điều kiện thời tiết có sóng to, mạn thuyền bị vỡ nên có hai thuyền viên trên tàu TH 90178 TS bị thương.

Hiện hai thuyền viên trên tàu cá TH 90178 TS đã được cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế chăm sóc, sức khỏe đã ổn định.