Chung kết bóng đá nữ

Thua đội Thái-lan 1-2, tuyển Việt Nam nhận HCB

NDO -

NDĐT- Các cô gái Việt Nam đã không thể thắng trận chung kết để thua đội Thái-lan 1-2 trong trận chung kết vừa diễn ra. Mặc dù dẫn bàn trước, nhưng chỉ mắc vài sơ suất, đội tuyển Việt Nam đã thua trận đáng tiếc.

Đội tuyển Việt Nam giành HCB. Ảnh TTXVN
Đội tuyển Việt Nam giành HCB. Ảnh TTXVN

Ngay phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã được hưởng quả đá phạt. Phút thứ 3, Thanh Hương sút bóng vọt xà ở tư thế khá thuận lợi, bóng vọt xà đáng tiếc. Nếu pha bóng này, Thanh Hương chuyền cho đồng đội trong vòng cấm, tuyển Việt Nam có cơ hội ghi bàn rõ hơn. Để ngăn chặn các đợt tấn công của tuyển Việt Nam, các cầu thủ Thái-lan phạm lỗi nhiều hơn. Phút 24, đội Thái-lan được đá phạt nhưng cú sút từ 30 m không gây khó khăn cho thủ môn Kiều Trinh. Phút 33, từ pha đá phạt góc, Nguyễn Thị Nga sút bóng trúng xà ngang dội ra, Minh Nguyệt kịp thời có mặt đá bồi tung lưới thủ môn Boonsing, ghi bàn thắng quý giá cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số 1-0 xứng đáng cho những nỗ lực của các cô gái Việt Nam.
Các cô gái Thái-lan chơi rắn và không ngại ngần phạm lỗi. Đến phút 38, đã có ba cầu thủ Việt Nam phải nằm cáng ra sân để được chăm sóc. Phút 40, Nguyễn Thị Nga phá bóng không tốt, để bóng vào chân Seesraum và cầu thủ này tận dụng cơ hội, sút bóng vào lưới của thủ môn Kiều Trinh, gỡ 1-1 cho đội Thái-lan. Chỉ có một cơ hội, các cô gái Thái-lan đã ghi bàn. Một bàn thua đáng tiếc.
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, đội tuyển Thái-lan đã có bàn thắng dẫn 2-1 : Maijaren đá bóng xoáy vào góc cao khung thành khiến Kiều Trinh không cản được, phải vào lưới nhặt bóng. Một bàn thua bất ngờ và dễ dàng. Phút 49, Minh Nguyệt có cơ hội ghi bàn nhưng thủ môn Boosing kịp lao ra cản phá, cứu thua cho Thái-lan. Cũng như hiệp 1, đội Việt Nam tạo được khá nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa thể ghi được bàn thắng. Các cô gái Việt Nam bắt đầu tỏ ra nôn nóng, thường đưa bóng dài lên phía trước, hoặc thiếu chính xác hoặc bị đội bạn cắt bóng. Phút 62, liên tiếp được hưởng ba lần đá phạt góc, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không tận dụng được. Dẫn trước 2-1, các cầu thủ Thái-lan chơi tự tin hơn, lui về bảo vệ tỷ số. Lối chơi áp sát của các cầu thủ Thái-lan gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Hàng phòng ngự có chiều sâu của đội Thái-lan ngăn chặn hiệu quả các đợt lên bóng của tuyển Việt Nam, đồng thời tổ chức phản công rất nguy hiểm. Dốc toàn lực lên tìm bàn gỡ, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng, không thể ghi bàn gỡ, rời sân với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội Thái-lan.
Thua trận chung kết, đội tuyển Việt Nam không bảo vệ được danh hiệu của mình, nhận HCB.