"Ngày vàng" của các đội tuyển võ Việt Nam

* Các võ sĩ tê-cuôn-đô giành ba HCV

* Vũ Thị Hương mang về HCV thứ tư cho điền kinh

Ngày 18-12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm sáu Huy chương vàng (HCV), 11 Huy chương bạc (HCB) và 10 Huy chương đồng (HCÐ). Với tổng số 55 HCV, 54 HCB và 62 HCÐ, đoàn thể thao nước ta vẫn xếp thứ hai toàn đoàn, sau đoàn Thái-lan được 71 HCV và trên đoàn Mi-an-ma được 53 HCV.

Võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (bên phải) đoạt Huy chương vàng đối kháng tê-cuôn-đô hạng 62 kg. Ảnh: ÐỨC ÐỒNG
Võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (bên phải) đoạt Huy chương vàng đối kháng tê-cuôn-đô hạng 62 kg. Ảnh: ÐỨC ÐỒNG

* Ðội tuyển tê-cuôn-đô đã "mở hàng" cho một "ngày vàng" của các đội tuyển võ Việt Nam với HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ của ba nữ võ sĩ: Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân, đạt điểm trung bình 7,95 sau hai bài thi. Ngay sau đó, nữ võ sĩ tê-cuôn-đô Nguyễn Minh Tú và nam võ sĩ Nguyễn Ðình Toàn thi đấu xuất sắc giành HCV ở nội dung đôi nam nữ phối hợp với số điểm là 8,355.

Bất ngờ lớn nhất ở môn tê-cuôn-đô là chiến thắng đầy thuyết phục của nữ võ sĩ người Quảng Nam Phạm Thị Thu Hiền ở nội dung đối kháng tê-cuôn-đô hạng cân 62 kg trước đối thủ mạnh Vích-to-ri-a của nước chủ nhà Mi-an-ma với tỷ số 7-3, đoạt HCV.

* Ở môn giu-đô, võ sĩ Huỳnh Nhất Thống đã giành HCV sau khi đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Mi-an-ma ở nội dung đối kháng hạng 55 kg nam. Tiếp đó, đội võ kem-pô lại có thêm HCV ở nội dung biểu diễn đôi nữ đai nâu do cặp võ sĩ Phạm Thị Mão và Phan Thị Kiều Duyên lập công.

* Ở môn điền kinh "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương giành HCV ở nội dung thi chạy 200 m nữ với thành tích 23 giây 55.

Các đội tuyển võ cũng mang về khá nhiều HCB cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua. Môn kem-pô đoạt hai HCB của cặp võ sĩ Nguyễn Viết Quốc và Nguyễn Thanh Bảo Mi biểu diễn quyền nam - nữ đai nâu với thành tích 264 điểm và của võ sĩ Lê Thị Thu Hằng ở hạng cân 57 kg. Ðội tuyển giu-đô giành bốn HCB của cặp võ sĩ Lê Ngọc Vân Anh và Nguyễn Hoàng Cẩm Hà ở quyền biểu diễn nữ Juno Kata, cặp võ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Thành Tài ở nội dung quyền biểu diễn nam, quyền đôi nam của cặp Nguyễn Thành Tài - Nguyễn Ngọc Sơn và quyền đôi nữ của Lê Ngọc Vân Anh - Nguyễn Hoàng Cẩm Hà.

* Môn điền kinh cũng giành ba HCB thuộc về các nội dung: thi chung kết 3.000 m vượt chướng ngại vật nam của VÐV Phạm Tiến Sản, chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ của VÐV Nguyễn Thị Oanh, nhảy cao nam của VÐV Ðào Văn Thủy. Bên cạnh đó là năm HCÐ ở các nội dung thi: chạy 1.500 m tự do nam của VÐV Nguyễn Văn Ðạt, chạy 200 m nam của VÐV Lê Trọng Hinh, ném lao nữ của VÐV Bùi Thị Xuân, nhảy xa nữ của VÐV Bùi Thị Thu và chạy 200 m nữ của VÐV Nguyễn Thị Oanh.

* Ở môn cờ vua nội dung cờ đổi đôi nam, hai kỳ thủ Thiên Hải và Văn Huy đã để thua hai trận trước đội Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a, chỉ giành HCB, trong khi môn xe đạp cũng có một HCB của tay đua Mai Nguyễn Hưng ở nội dung xe đạp cá nhân 163 km. Môn tê-cuôn-đô cũng có hai HCÐ ở nội dung biểu diễn đơn nam của Lê Anh Minh và đối kháng hạng 74 kg của võ sĩ Dương Thành Tâm. Hai cơ thủ Ðặng Anh Tuấn và Nguyễn Thanh Kiên tiếp tục đem về cho đội tuyển bi-a hai HCÐ ở nội dung đơn nam pool 10 bi.

* Sau khi cầm hòa đội tuyển bóng đá trong nhà (futsal) nữ của Ma-lai-xi-a ở trận đấu diễn ra chiều 18-12 với tỷ số 3-3, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành quyền chơi trận chung kết với đội tuyển Thái-lan. Còn ở môn bóng chuyền nam, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã thắng đội tuyển Lào với tỷ số 3-0, giành quyền chơi trận bán kết gặp đội tuyển Thái-lan.

Bóng đá nữ: Thắng đậm đội tuyển Ma-lai-xi-a 4-0, đội tuyển Việt Nam vào chung kết

Gặp đội tuyển nữ Ma-lai-xi-a, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp cao hơn so với đối thủ. Phút 11, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Thị Xuyến treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm để Minh Nguyệt băng vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Át-ma, mở tỷ số cho đội Việt Nam. Trong những phút còn lại của hiệp một, đội bóng nữ nước ta tiếp tục có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Xuyến đều bỏ lỡ.

Sang hiệp hai, phút 55, Tuyết Dung đi bóng kỹ thuật rồi tung ra cú sút xa chân trái hiểm hóc một lần nữa khiến thủ môn Át-ma phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Phút 63, Minh Nguyệt có cú đá bồi thành bàn sau pha sút xa trúng xà ngang của đồng đội, nâng tỷ số lên 3-0. 13 phút sau, tiền đạo trẻ Huỳnh Như cũng kịp tỏa sáng khi có bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Với chiến thắng này, các tuyển thủ nữ đã có mặt trong trận chung kết.

* Ðối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết sẽ là đội tuyển Thái-lan sau chiến thắng khó khăn của đội bóng này trước đội chủ nhà Mi-an-ma ở trận bán kết thứ hai. Hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt đá luân lưu 11 m, đội tuyển Thái-lan đã chiến thắng với tổng tỷ số 11-10, giành quyền chơi trận chung kết với đội tuyển Việt Nam.