Thủ tướng Thái Lan yêu cầu chuẩn bị phương án chung sống với dịch Covid-19

NDO -

Ngày 27/8, tại cuộc họp của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, hiện cũng là Chủ tịch CCSA cho rằng, đất nước Thái Lan cần chuẩn bị cho một tương lai cùng chung sống với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: thaigov.go.th)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: thaigov.go.th)

Ông Prayut đề xuất điều chỉnh các quan điểm và chiến lược xử lý tình hình dịch theo hướng để người dân có thể “học cách sống chung một cách an toàn với dịch Covid-19” bằng cách thừa nhận rằng virus Covid-19 sẽ không bao giờ biến mất và sẽ tiếp tục biến đổi. Để thực hiện điều này, cần phải nhắm tới mục tiêu bảo đảm sự cân bằng giữa các biện pháp kiểm soát dịch và cho phép người dân quay trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời cho phép các hoạt động kinh tế vẫn diễn ra bình thường.

Thủ tướng Thái Lan đã nêu ra một số mô hình mở cửa du lịch như “hộp cát Phuket”, bắt đầu được triển khai từ 1/7, và mô hình Samui Plus, bắt đầu từ ngày 15/7 để làm thí dụ cho hướng tiếp cận này. Theo ông Prayut, từ những mô hình Thái Lan sẽ dần triển khai các mô hình tương tự tại một số khu vực khác và sẵn sàng cho mục tiêu từng bước mở cửa đất nước, tuân thủ các quy định phòng dịch DMHTT (viết tắt của các chữ tiếng Anh: Giãn cách - Đeo khẩu trang - Rửa tay - Xét nghiệm - ứng dụng Thai Chana”.

Ông cũng yêu cầu Bộ Thương mại Thái Lan giám sát nhu cầu, cung cấp đầy đủ ô-xy y tế cho người dân, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan để ngăn chặn việc xuất khẩu trái phép bình ô-xy.

Thủ tướng Thái Lan giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế khẩn trương tiến hành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 4 triệu học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi cũng như các giáo viên trong ngành giáo dục. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho các nhóm người có nguy cơ, trong có cả những người nước ngoài đang sinh sống tại Thái Lan.

Ông Prayut cũng tái khẳng định cam kết của Chính phủ Thái Lan trong việc đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển các loại vaccine ngừa Covid-19 nội địa trong chiến lược phát triển y tế công cộng của chính phủ. Theo đó, Thái Lan sẽ có thể tự chủ trong việc sản xuất và cung cấp vaccine ngừa Covid-19.

Hiện nay, loại vaccine ngừa Covid-19 dạng mRNA do trường Đại học Chulalongkorn nghiên cứu đang tỏ ra có rất nhiều triển vọng. Loại vaccine này đã đạt thành công trong giai đoạn thử nghiệm trên người đầu tiên và dự kiến sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 4 năm tới. Thủ tướng Thái Lan cho biết, Chính phủ sẽ có sự hỗ trợ về tài chính cho dự án này.

Cũng tại cuộc họp này, CCSA đã nhất trí phê chuẩn việc nới lỏng một số biện pháp phòng dịch tại 29 tỉnh thuộc vùng “đỏ sậm” (các vùng có sự kiểm soát dịch tối đa) như cho phép các cửa hàng, quán ăn trong các trung tâm thương mại được hoạt động trở lại, nối lại dịch vụ vận chuyển khách liên tỉnh, mở cửa các công viên, trung tâm thể thao, sân vận động…

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á