Thủ tướng Thái Lan: Tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu tích cực

NDO -

Ngày 18/8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, tình hình dịch Covid-19 ở nước này đã có những dấu hiệu tích cực và cho biết, trong tháng tới Chính phủ Thái Lan có thể sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế nếu lệnh phong tỏa tỏ ra có hiệu lực trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch.

Đường phố thủ đô Bangkok vắng vẻ do các lệnh phong tỏa. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Đường phố thủ đô Bangkok vắng vẻ do các lệnh phong tỏa. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Ông Prayut cũng kêu gọi tất cả người dân Thái Lan tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng dịch Covid-19 phổ quát, nâng cao hiệu quả của lệnh phong tỏa, từ đó giúp giảm số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 gây ra.

Trong một bài đăng trên trang Facebook của mình, Thủ tướng Thái Lan khẳng định, bất chấp số ca nhiễm mới vẫn gia tăng với mức 20 nghìn ca mỗi ngày, đã có những dấu hiệu tích cực cho thấy tốc độ lây nhiễm đã chậm lại kể từ khi các lệnh phong tỏa được áp đặt giữa tháng 7. Trong vài ngày qua, số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện luôn cao hơn số ca nhiễm mới.

Tuy nhiên, ông cho rằng, điều đáng lo ngại nhất là số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan vẫn chưa giảm, mặc dù hiện vẫn ở dưới mức trung bình toàn cầu. Ông Prayut viết: “Chúng ta không muốn bất cứ ai bị tử vong. Bộ Y tế đã kết luận rằng, nếu chính phủ nâng cao được hiệu quả của các lệnh phong tỏa, chúng ta sẽ có thể giảm số ca nhiễm mới và tử vong nhiều hơn nữa”.

Chính vì lý do đó, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa cho tới cuối tháng. Ông Prayut nói: “Nếu lệnh phong tỏa được thi hành hiệu quả, chúng ta sẽ có thể vượt qua đỉnh dịch vào cuối tháng này, và tốc độ lây nhiễm sẽ giảm dần vào tháng tới. Khi đó, chúng ta có thể nới lỏng lệnh cấm đối với một số hoạt động và loại hình doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái lan nhấn mạnh yêu cầu có sự nỗ lực và hợp tác của tất cả các bên nhằm giảm tối đa số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19. Ông cho biết, đợt bùng phát dịch hiện nay, do biến chủng Delta gây ra, có diễn biến quá nhanh, nên có rất nhiều người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng và vẫn chưa được xét nghiệm, kể cả những người đã tiêm đầy đủ vaccine vẫn có thể bị nhiễm virus.

Bởi vậy, nhóm y tế của CCSA đã nhất trí cho rằng, tất cả người dân Thái Lan nên đẩy mạnh việc phòng ngừa bằng cách làm theo các hướng dẫn “phòng dịch phổ quát” ngừa Covid-19, cho dù là người thuộc nhóm có nguy cơ hay người đã được tiêm vaccine đầy đủ. Thí dụ, người dân chỉ nên ra khỏi nhà khi thật cần thiết, duy trì khoảng cách với người khác từ 1 đến 2 mét khi tiếp xúc cũng như đeo hai khẩu trang khi ra ngoài.

Bản hướng dẫn còn bao gồm khuyến cáo thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, tránh sờ tay vào khẩu trang, mắt, miệng và mũi trừ trường hợp cần thiết; và khử trùng các bề mặt, đồ dùng cá nhân cũng như đồ vật chung quanh. Bất kỳ ai có nguy cơ hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm nên sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh để tự xét nghiệm.

Ông Prayut viết: “Chúng ta luôn phải tâm niệm rằng, tất cả những ai chúng ta gặp đều có thể là người đã nhiễm Covid-19. Các nghiên cứu y tế cũng khẳng định rằng, Covid-19 có thể lây qua không khí giữa những người tiếp xúc gần với nhau. Tôi đề nghị mọi người tuân thủ nghiêm ngặt bản hướng dẫn phòng dịch Covid-19 tổng quát, đặc biệt là khi nguy cơ lây nhiễm vẫn đang cao”.

Ông Prayut cho biết, một số kế hoạch chống dịch có thể không đạt hiệu quả như mong đợi hoặc cần phải sửa đổi, nhưng kêu gọi người dân kiên nhẫn và giúp nhau vượt qua giai đoạn sóng gió này. Ông khẳng định sẽ tìm mọi cách để giảm tối đa số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 và kêu gọi người dân Thái Lan tự bảo vệ sức khỏe của mình cũng như những người chung quanh.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 19/8 cho biết, trong một ngày qua nước này đã ghi nhận thêm 20.902 ca nhiễm mới và 301 ca tử vong do Covid-19.

Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này hiện đã lên tới 989.859 ca, trong đó đã có 775.327 ca khỏi bệnh và xuất viện. Tổng số ca tử vong do Covidd-19 gây ra ở Thái Lan hiện đã lên tới 8.586 ca.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á