Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz gặp gỡ báo chí sau hội đàm

Đầu giờ chiều 29/11 (giờ địa phương), tại Ankara, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sau lễ đón chính thức và hội đàm, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz và Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác; gặp gỡ báo chí.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz chủ trì họp báo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz chủ trì họp báo.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz đã chứng kiến lễ ký và trao văn kiện gồm: Ý định thư về hợp tác giữa Vietnam Airlines và Turkish Airlines; Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz nhấn mạnh, chuyến thăm này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đánh dấu 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; một lần nữa cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất vừa qua; mong muốn 2 bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao; Thổ Nhĩ Kỳ có tầm nhìn xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại với Việt Nam.

Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cân bằng, đẩy mạnh thương mại đầu tư song phương, phát huy được cơ chế Ủy ban hợp tác chung 2 nước, nhất trí mở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cần đẩy mạnh hơn hợp tác quốc phòng; thảo luận các cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz gặp gỡ báo chí sau hội đàm ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz tại buổi họp báo.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng chia sẻ quan điểm quốc tế với Việt Nam; coi trọng hợp tác với Việt Nam trong ASEAN, thông qua Việt Nam tiếp cận thị trường ASEAN, với tư cách là một đối tác. Trong tương lai, các bên sẽ nỗ lực thúc đẩy như thương mại, kinh tế. Bản Tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay phản ánh mong muốn chung của 2 bên. Ý định thư của hai hãng hàng không sẽ đẩy mạnh giao lưu hàng không, thương mại, du lịch giữa hai nước.

Với dân số 100 triệu người, Việt Nam là thị trường quan trọng trong nông nghiệp, chăn nuôi gia súc. Biên bản ghi nhớ giữa 2 Bộ Nông nghiệp sẽ tạo khuôn khổ pháp lý đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh. Ông tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm này không phải là chuyến cuối cùng, mà sẽ có dịp được đón tiếp chuyến viếng thăm tới đây của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Hai bên đã có cuộc hội đàm hết sức thành công nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hai bên đã có cuộc hội đàm hết sức thành công nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng rất vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978. Chuyến thăm do đó có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng và các thành viên trong đoàn ấn tượng sâu sắc về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ với bề dày lịch sử, văn hóa, với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, với những con người giàu lòng mến khách, đất nước được mệnh danh là “giao lộ của các nền văn minh”.

Thủ tướng cũng đặc biệt ấn tượng về nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong khắc phục hậu quả trận động đất vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam một lần nữa chia sẻ với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, chia sẻ với những gia đình Thổ Nhĩ Kỳ bị mất mát trong trận động đất; Việt Nam đang hoàn tất những thủ tục để tiếp tục hỗ trợ về vật chất và tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện tình cảm, nghĩa tình của nhiệm vụ Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz gặp gỡ báo chí sau hội đàm ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Cevdet Yilma bắt tay sau khi kết thúc họp báo.

Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu to lớn mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được, đưa đất nước các bạn trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, công nghiệp, khoa học-công nghệ và du lịch của khu vực và thế giới.

Thủ tướng tin tưởng rằng với quyết tâm của mình, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện thành công các chiến lược quốc gia quan trọng như “Tầm nhìn Thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ”, Dự án “Thung lũng Hydrogen”, sớm đưa Thổ Nhĩ Kỳ thành một trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, công nghệ, quân sự và trở thành trung tâm hydrogen xanh của khu vực.

Trong 45 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn các cấp. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1,7 tỷ USD, tăng gần 15% so cùng kỳ năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất tại Việt Nam từ khu vực Trung Đông, với tổng số vốn đăng ký đạt gần 1 tỷ USD. Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Tại buổi hội đàm, Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz và Thủ tướng đều nhất trí về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước; khẳng định quyết tâm của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và thế giới.

Thủ tướng chia sẻ, truyền thống lịch sử hợp tác của hai dân tộc hai nước đã và đang ngày càng được mở rộng; chủ trương thúc đẩy hợp tác của hai Đảng cầm quyền là thống nhất và xuyên suốt; mong muốn của nhân dân hai nước rất thiết tha; không gian để hợp tác phát triển, dư địa để thúc đẩy hợp tác rất rộng nhưng cơ chế hợp tác còn hạn hẹp; vì vậy, thời gian tới đây, nhiệm vụ trọng tâm mà chúng ta xác định là xây dựng các cơ chế thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó tiếp tục việc nghiên cứu, làm rõ nội hàm, báo cáo cấp có thẩm quyền để nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả, sâu sắc hơn.

Thủ tướng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ; mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, Hiệp hội Bảo hộ đầu tư. Những văn bản pháp lý này sẽ góp phần tháo gỡ những cơ chế hợp tác còn hạn hẹp, thúc đẩy quan hệ hợp tác của hai nước toàn diện hơn cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư thương mại, an ninh quốc phòng, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Khi cơ chế từng bước được hoàn thiện thì nhận thức được nâng lên, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả sẽ thực chất hơn. Điều này thể hiện sự chân thành, tin cậy và tính hiệu quả trong hợp tác.

Hai bên đã có những trao đổi rất thực chất, hiệu quả và thống nhất nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch….

Về chính trị, hai bên nhất trí củng cố quan hệ và tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công l‎ý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (AKP), giữa Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương hai nước; hợp tác chia sẻ thông tin, đóng góp xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới; phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế; sớm hoàn tất mở Tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về kinh tế, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển ngành Halal, nông nghiệp, du lịch… Hai bên có thể bổ sung thế mạnh cho nhau trên tinh thần khó khăn thì tháo gỡ, vướng mắc thì vượt qua. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là biện pháp quan trọng, có thể tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, nâng kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mức 4 tỷ USD trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng và Phó Tổng thống cũng đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông.

Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng, với các tiềm năng sẵn có, các nội dung trao đổi trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới, thành công hơn nữa, đáp ứng mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.