Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân

Sáng 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: Trần Hải)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng, tăng trưởng đạt khá, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2022 đạt 7,62%, vượt mục tiêu đề ra (7,5%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.790 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán Trung ương giao;4 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 553 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch Trung ương giao; tổng dư nợ tín dụng năm 2022 đạt 28.265 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021. Bốn tháng đầu năm 2023, tổng dư nợ tín dụng đạt 27.778 tỷ đồng, giảm 487 tỷ đồng so với 31/12/2022.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: Trần Hải)

Tỉnh Hà Giang chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tập trung vào các cây con có thể mạnh, sản phẩm đặc hữu, đặc trưng của tỉnh như: cam sành niên vụ 2022-2023 sản lượng đạt trên 78.000 tấn; cây chè shan tuyết được sản xuất tập trung tại 6 huyện với diện tích chè hiện có hơn 20.000ha; sản lượng đạt hơn 85.000 tấn/năm; lúa đặc sản, chất lượng cao gắn với ruộng bậc thang tại 2 huyện phía tây với tổng diện tích gieo trồng 7.000ha, sản lượng hơn 40.000 tấn; bò vàng Hà Giang với tổng đàn hơn 92.000 con, sản lượng thịt hơi hơn 3.200 tấn; lợn đen hơn 160.000 con, sản lượng thịt hơi hơn 7.400 tấn; ong bạc hà trên 43.000 tổ, sản lượng đạt khoảng 230 nghìn lít/năm.

Hoạt động sản xuất công nghiệp có mức tăng khá; đã thu hút được các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển các lĩnh vực công nghiệp của địa phương có thế mạnh như: công nghiệp thủy điện, công nghiệp chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch… Năm 2022, có 6 dự án thủy điện hoàn thành đi vào hoạt động; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 16,8%, vượt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.554 tỷ đồng, đóng góp hơn 40% trong tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Bốn tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 2.186 tỷ đồng; đóng góp hơn 22% trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung phát triển giao thông đối ngoại như Cao tốc nối Tuyên Quang-Hà Giang đến các cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể, đã có 100% số xã có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm xã; 100% số thôn, bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm với 1.732 tuyến có tổng chiều dài là 6.196,6km; tập trung thi công các dự án giao thông trọng điểm, các tuyến đường liên tỉnh, liên vùng như cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang-Xín Mần (ĐT.177); Dự án đường nội thị thị trấn Vị Xuyên; các dự án đường ra biên giới như đường từ xã Pả Vi ra mốc 450, asphal tuyến đường Quốc lộ 4C, hoàn thành nâng cấp đường quốc lộ 279 đoạn qua huyện Quang Bình; khởi công dự án đường tỉnh 176B kết nối huyện Bắc Mê với các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cấp, cải tạo đường Yên Bình-Cốc Pài (ĐT.178), Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.183, đoạn Km17-Km50+200 và đường Phố Cáo, Đồng Yên đến giáp địa danh Lục Yên, tỉnh Yên Bái…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh địa đầu Tổ quốc, có truyền thống lịch sử hào hùng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững đường biên giới; tỉnh đã nỗ lực phát triển dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh…

Những năm qua, tình hình thế giới khó khăn, trong nước, ảnh hưởng đại dịch Covid-19 làm cho đất nước nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, tỉnh vẫn nỗ lực vượt qua mọi thách thức để phát triển hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Giang; nêu rõ, quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, do đó Hà Giang phải phấn đấu hơn nữa; đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, muốn vậy phải tạo ngành mới, thì phải phát triển hạ tầng chiến lược trong đó có hạ tầng giao thông, điện, viễn thông; tạo không gian phát triển mới, khu đô thị, dịch vụ mới, tạo khí thế mới cho nhân dân.

Thẳng thắn chỉ rõ về một số tồn tại, hạn chế của tỉnh, Thủ tướng nêu rõ, chênh lệch giàu nghèo vẫn còn lớn ở tỉnh, do đó phải phát triển an sinh xã hội tốt hơn; thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh cần thông thoáng hơn, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS…; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc là hết sức quan trọng.

Muốn vậy, chúng ta phải chăm lo cho đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc từ giáo dục phổ thông, phát triển các trường nội trú các cấp; chăm lo đời sống sức khỏe, vệ sinh môi trường, hạn chế hủ tục lạc hậu; đổi mới văn hóa của người dân tộc theo hướng tích cực, giảm dần tiêu cực; phải vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp; phát triển đội ngũ doanh nhân, huy động sức mạnh của Nhà nước và tư nhân, coi phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong phát triển đất nước.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình thế giới còn nhiều khó khăn, lạm phát cao, tăng trưởng thấp, hậu quả của đại dịch Covid-19 không thể ngày một ngày hai khắc phục; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh còn phức tạp; các thị trường lớn truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, độ mở của nền kinh tế nước ta lớn, khi thị trường bên ngoài bị ảnh hưởng thì trong nước cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi quyết tâm hơn nữa, càng áp lực thì phải nỗ lực hơn nữa.

Dân tộc ta có truyền thống càng khó khăn phức tạp thì càng đoàn kết, phấn đấu vươn lên. Việt Nam là một hình mẫu của nước đang phát triển, được nhân dân thế giới ngưỡng mộ. Chúng ta phải tự hào, tự tin để đi lên; đất nước ta là nước đang phát triển thì có rất nhiều việc phải làm, phải bình tĩnh, kiên trì, sáng suốt, nhạy cảm, hành động phù hợp tình hình.

Về quan điểm lãnh đạo, điều hành, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh luôn phải ghi nhớ và thực hiện 8 lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi Người đến thăm Hà Giang, năm 1961. Phải đoàn kết, thống nhất trong Đảng, các cấp chính quyền, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn xã hội; đoàn kết giữa các dân tộc với dân tộc.

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; chú trọng vận dụng sáng tạo, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của tỉnh trên tinh thần bám sát thực tiễn, bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên bằng nội lực; không mất tự tin khi gặp khó khăn, không lạc quan quá khi thuận lợi; tranh thủ thời cơ thuận lợi, bình tĩnh tự tin, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, dám nghĩ dám làm, dám đột phá; tránh 2 khuynh hướng trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm, sợ sai, “an phận thủ thường”.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng thời, Hà Giang cần phát triển văn hóa ngang tầm chính trị, kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển nhanh và bền vững, phát triển toàn diện, bao trùm và phải hiệu quả; giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện nghiêm 3 quy chế đường biên giới; không để xảy ra xung đột, mất đoàn kết ở biên giới; xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển; không được để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận, bảo đảm chân thành, tình cảm, hiệu quả.

Giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện nghiêm 3 quy chế đường biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cấp dưới, tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, làm việc nào dứt việc đó; tránh bao biện, làm thay, tránh đùn đẩy trách nhiệm; chính quyền phải bám sát cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, nhất là người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng viên.

Đẩy mạnh liên kết vùng theo Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành Trung ương tập trung vào 3 đột phá chiến lược, xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Các tỉnh phải rà soát lại thể chế, rà soát lại các đề xuất xem vướng mắc ở đâu, thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải tích cực giải quyết; phải chỉ rõ việc nào thuộc trách nhiệm của cấp nào, phải giải quyết dứt điểm.

Đề cập nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tỉnh phải đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Riêng về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, cho rằng quá trình thực hiện cho thấy manh mún, lặt vặt, bị chậm trễ, Thủ tướng yêu cầu Hà Giang cần rút kinh nghiệm, phân cấp thẳng nguồn vốn cho tỉnh, nhưng phải quản lý chặt chẽ; phải rà soát, xem xét lại vấn đề này và phải đổi mới cách làm.

Hoàn thiện công tác quy hoạch trong quý III/2023; quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, hóa giải những khó khăn, mâu thuẫn, yếu kém của tỉnh; phải thực hiện nhanh và đầy đủ; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, rà soát lại thể chế; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, thành lập các trường dân tộc nội trú ở các cấp; xây dựng trường đại học Hà Giang đa ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ủng hộ việc này; chú trọng đột phá phát triển hạ tầng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tập trung cho 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc trên địa bàn, triển khai Đề cương Văn hóa mang tính dân tộc, khoa học và đại chúng; người dân phải được hưởng lợi từ văn hóa, văn hóa phải được quảng bá rộng rãi; tích cực phát triển công nghiệp văn hóa; bảo vệ an ninh văn hóa cũng là bảo vệ an ninh quốc gia; phát huy sức mạnh nội lực, nội sinh của văn hóa; đổi mới văn hóa để văn hóa trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội; phát triển văn hóa số phù hợp kinh tế số, xã hội số, công dân số…; phát triển công nghiệp văn hóa mang tính chuyên nghiệp, thương mại hóa, phù hợp bản sắc dân tộc, đất nước.

Làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tập trung làm tốt công tác rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới; làm tốt công tác biên giới, chú ý quan hệ tốt với các tỉnh biên giới của bạn trên tinh thần hữu nghị, chân thành, vì môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển; phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng thương hiệu sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn, chỉ dẫn địa lý; phát triển cân bằng, hài hòa, hợp lý giữa nông nghiệp, chương trình OCOP, phát triển thị trường…

Phát triển mạnh công nghiệp, các dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vì Hà Giang có lợi thế lớn về địa hình, thiên nhiên, đi lên từ “bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất” của mình; tình trạng thiếu điện, thiếu sóng viễn thông; huy động từ nguồn lực của tỉnh và vận động nhân dân cho phát triển; rà soát, đẩy mạnh hệ thống trường dân tộc nội trú, nghiên cứu xây dựng trường đại học đa ngành.

* Sáng 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án nâng cấp, cải tạo Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Dự án nâng cấp, cải tạo Bảo tàng tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Trần Hải)

Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 4.100m2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 12/2020 với tổng vốn đầu tư hơn 106,318 tỷ đồng. Dự án nhằm xây dựng, phát triển Bảo tàng Hà Giang trở thành một thiết chế văn hóa có vị thế trong hệ thống bảo tàng cả nước, tiếp cận kịp thời xu hướng, phương thức, trình độ các bảo tàng hiện đại trong cả nước và khu vực trong mọi lĩnh vực hoạt động; là điểm đến hấp dẫn thu hút ngày càng đông đảo công chúng đến nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm và hưởng thụ văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống, giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hà Giang.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành Dự án nâng cấp, cải tạo Bảo tàng tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Trần Hải)

Nội dung trưng bày tại bảo tàng giới thiệu khái quát, cô đọng tiến trình lịch sử Hà Giang từ thời nguyên thủy đến ngày nay; chú trọng những mốc son và sự kiện lịch sử tiêu biểu đánh dấu bước phát triển của lịch sử, nơi tụ cư, sinh sống của 19 dân tộc, gắn lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng trong dòng lịch sử chung của Hà Giang, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nội dung và hình thức trưng bày bảo đảm tính chính trị và khoa học, tính dân tộc và hiện đại, tính hàn lâm và toàn diện, tính thống nhất trong đa dạng văn hóa của các dân tộc tỉnh Hà Giang. Nội dung trưng bày được thể hiện theo ngôn ngữ riêng, độc đáo, mang đậm nét riêng có của Hà Giang; sử dụng tối đa các hiện vật gốc, kết nối hợp lý nội dung theo tiến trình lịch sử với các chuyên đề và sưu tập; đồng thời tạo các không gian để du khách trải nghiệm, khám phá và sáng tạo; sử dụng công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, bảo đảm hiệu quả kinh tế trong đầu tư, vận hành, bảo trì; tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động bảo tàng và phục vụ công chúng, chú trọng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ người khuyết tật.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Bảo tàng tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một trong nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là phát triển văn hóa ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội; phát huy 80 năm Đề cương Văn hóa của Đảng; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, do đó phát huy bản sắc văn hóa chính là góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Văn hóa phải mang bản sắc dân tộc, phát triển một cách khoa học, đại chúng. Chúng ta đã nêu vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa - đây là điều rất cụ thể và sát tình hình phát triển thế giới hiện nay, tạo ra sức mạnh tinh thần, nội sinh; nếu thương mại hóa thì sẽ tạo ra sức mạnh vật chất. Công nghiệp văn hóa cần có tính chuyên nghiệp, mang tính thương mại hóa, phù hợp bản sắc dân tộc để phát huy giá trị văn hóa.

Văn hóa phải mang bản sắc dân tộc, phát triển một cách khoa học, đại chúng. Chúng ta đã nêu vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa - đây là điều rất cụ thể và sát tình hình phát triển thế giới hiện nay, tạo ra sức mạnh tinh thần, nội sinh; nếu thương mại hóa thì sẽ tạo ra sức mạnh vật chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Với tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng, Bảo tàng tỉnh Hà Giang cũng góp phần vào bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa. Điều này phải được làm chuyên nghiệp và phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc. Việc xây dựng bảo tàng không chỉ đơn thuần giáo dục truyền thống, ôn lại lịch sử quê hương, đất nước mà phải thương mại hóa, giữ bản sắc riêng biệt so các địa phương khác. Chúng ta hoàn thành công trình này có ý nghĩa lớn cả về kinh tế-xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, góp phần tạo ra của cải vật chất.

Thủ tướng biểu dương và chúc mừng tỉnh Hà Giang đang đi đúng hướng; mong muốn Bảo tàng tiếp tục phát huy, sưu tập, trưng bày, tạo điều kiện cho khách du lịch, nhân dân được tiếp cận dễ dàng, đóng góp hiệu quả, phát huy giá trị của Bảo tàng, phát triển công nghiệp văn hóa; mong Bảo tàng phát triển bao trùm, toàn diện, bản sắc và hiệu quả.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khánh thành Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Trần Hải)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, những người con yêu dấu của quê hương mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông, đất nước được hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng và các đại biểu cũng đã dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Trong lưu bút của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Sổ truyền thống có viết: “Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn Dân thực hiện thắng lợi Công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là công trình mang giá trị văn hóa lịch sử, biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước của dân tộc.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Trần Hải)

Hiện, đây là nơi an nghỉ của 1.864 phần mộ liệt sĩ và 1 mộ tập thể; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về một thời chiến đấu hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng của quân đội ta để bảo vệ vững chắc biên cương phía bắc của Tổ quốc.

Hà Giang chú trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế cho người dân ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Trần Hải)

Hơn 40 năm trước, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc. Hàng chục nghìn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao; với tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương ấy, đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha đồi núi vẫn còn bom mìn sót lại. Máu của những anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau. Nhiều năm qua, tỉnh Hà Giang tích cực phối hợp với các đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.