Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 338 của Thủ tướng về phê duyệt Đề án Xây dựng 1 triệu hộ căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; Quyết định số 444 của Thủ tướng về giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng số căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Lãnh đạo Tập đoàn DIC đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% đất ở tại các khu đô thị do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư với trách nhiệm cao và tự hào được đóng góp cho an sinh xã hội.
Theo quy hoạch được phê duyệt, quy mô Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên bao gồm 38 tòa chung cư cao 11-15 tầng được xây dựng trên diện tích đất 17,08ha, tổng diện tích sàn xây dựng 489.166m² và tổng mức đầu tư 6.824 tỷ đồng. Dự án có thiết kế hiện đại, thi công theo phương pháp sản dầm bán lắp ghép, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nên tiến độ thi công nhanh và vẫn bảo đảm chất lượng, mỹ thuật.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI) |
Với nhà ở xã hội, đối tượng phục vụ là công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp, được hưởng chính sách ưu đãi như không phải nộp tiền sử dụng đất, ưu đãi về lãi suất cho vay,... theo đó giá bán sẽ thấp.
Với dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, người dân sở hữu căn hộ vẫn được hưởng đầy đủ các tiện ích (trường học, siêu thị, trung tâm thương mại dịch vụ, công viên cây xanh,...) như nhà ở thương mại.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI) |
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện khởi công này cũng là góp phần thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về phát triển nhà ở xã hội, Đề án của Chính phủ phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân, đối tượng gặp khó khăn về nhà ở, thực hiện Quyết định 444 giao tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành 28.300 căn đến năm 2030, nhưng tỉnh đã quyết tâm hoàn thành sớm 1 năm. Chúng ta cùng nhau thực hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là phát triển nhanh, bền vững: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ; bảo đảm chính sách công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch đẹp, tất cả vì con người, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển; bảo đảm tiếp cận bình đẳng về nhà ở cho mọi công dân. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải thực hiện bằng được mục tiêu này.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI) |
Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần nhận thức nhà ở xã hội là chính sách ưu tiên cho việc đầu tư, công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ gồm giao thông, y tế, điện nước, xã hội, thể thao…; phải có cách tiếp cận bình đẳng về lợi ích. Nhà ở xã hội được ưu tiên không tính tiền đất, khống chế về giá, lãi trong một giới hạn nhất định; được hỗ trợ các hạ tầng quan trọng khác như y tế, giáo dục, thể thao.
Những ưu tiên này không vì thế mà hạ thấp giá trị, chất lượng nhà ở. Các cấp chính quyền phải nhận thức rõ, quán triệt điều này trong thực hiện đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Cấp uỷ, chính quyền phải có chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước theo đúng tinh thần Chỉ thị 34 của Ban Bí thư, Đề án của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phải lựa chọn phù hợp để phát triển nhanh và bền vững cả về yếu tố xã hội, môi trường, quản trị nhà ở.
![]() |
Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC Nguyễn Quang Tín phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI) |
Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư đã hứa là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, làm hết trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, quy chuẩn, đầu tư xây dựng đúng tiến độ, chất lượng; minh bạch trong mua bán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan phải xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng đúng tiêu chí một khu nhà ở "sáng, xanh, sạch, đẹp", văn minh, hiện đại. Các bộ, ngành khác thực hiện nhanh gọn về thủ tục đất đai, các lĩnh vực giáo dục, y tế.
Ngân hàng phải có gói tín dụng ổn định cho người đầu tư, người mua nhà, đặc biệt là có chính sách khuyến khích những người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà để họ còn thời gian dài cống hiến cho đất nước; thúc đẩy sự gắn kết của họ đối với quốc gia, dân tộc.
Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải kết hợp chặt chẽ, thực hiện trên tinh thần “3 có 2 không”: Có lợi cho Nhà nước; Có lợi cho doanh nghiệp; Có lợi cho nhân dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và Không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, nhân dân. Khi làm phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm công trình đúng chất lượng; người dân phải được tiếp cận bình đẳng và công khai, minh bạch; tránh việc trục lợi chính sách, tiêu cực, lừa đảo.
Thủ tướng mong Vĩnh Phúc tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội vì là tỉnh đang phát triển công nghiệp, dịch vụ, có đông công nhân; phải tiên phong phát triển đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp; phát triển hài hòa giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.
Bộ Xây dựng tăng cường đi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 444 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng trình Chính phủ trước 25/3 này để trình Quốc hội một số cơ chế, chính sách ưu tiên thúc đẩy, đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội.