Thủ tướng Palestine: Israel âm mưu khuất phục nhân dân Palestine

Phát biểu trước các nhà báo tại thành phố Ramala sau khi quân đội Israel ngừng chiến dịch quân sự "Những ngày Sám hối" chống người Palestine ở miền Bắc Dải Gaza, Thủ tướng Palestine Ahmed Qurei vạch rõ rằng cuộc hành quân trên quy mô lớn này là một phần của cuộc xâm lược toàn diện nhằm buộc nhân dân Palestine phải khuất phục Israel.

Theo ông Qurei, việc Israel tiến hành chiến dịch quân sự trong 17 ngày vừa qua ở Dải Gaza với cái cớ "nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công bằng rốc-két của các chiến binh Palestine vào lãnh thổ Israel" còn là một âm mưu để ngụy biện cho việc tịch thu thêm ruộng đất, tiếp tục xây dựng hàng rào an ninh ở khu Bờ Tây và hành động tội ác chống người Palestine.

Thủ tướng Qurei tố cáo rằng mặc dù Israel cho biết đã kết thúc chiến dịch quân sự, nhưng chiến dịch này đã làm 140 người chết và ít nhất 500 người khác bị thương, phá hủy 95 ngôi nhà và các cơ sở hạ tầng, hủy hoại cuộc sống của người Palestine ở vùng lãnh thổ này.

Cùng ngày, Bộ Thông tin Palestine đề nghị các vị đại sứ và đại diện của các nước A-rập và các nước bạn tới thăm miền Bắc Dải Gaza để chứng kiến sự tàn phá và hủy diệt của quân đội Israel trong chiến dịch quân sự vừa qua, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ khẩn cấp cho người Palestine ở vùng này.

Bộ Thông tin Palestine nhấn mạnh rằng cuộc xâm lược của Israel đã gây ra một thảm họa về nhân đạo ở miền Bắc Dải Gaza. Mặc dù quân đội Israel đã khỏi miền Bắc Gaza từ sáng 16-10, song trong cuộc họp nội các hàng tuần ngày 17-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Saul Mofat lại đe dọa chiến dịch quân sự "Những ngày Sám hối" vẫn chưa kết thúc.

Ông Mofat nói các lực lượng quân đội Israel sẵn sàng quay trở lại ngay các vùng vừa rút đi, nếu thấy có bất kỳ một mưu toan tấn công rốc-két nào vào lãnh thổ Israel. Các nguồn tin cho biết một số đơn vị quân đội Israel đã được triển khai lại ở dọc theo các khu đồi trong vùng này.

Về phía Israel, Thủ tướng Israel Ariel Sharon một lần nữa lại phản đối đề nghị tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân trong cả nước về kế hoạch đơn phương rút ra khỏi Dải Gaza.

Trong cuộc họp với đại diện người Do Thái định cư tại Dải Gaza hôm qua, ông Sharon vẫn khẳng định quyết tâm di dời tất cả người định cư tại đây và một số nhỏ ở khu vực Tây  sông Jordan.

Đây là lần đầu tiên ông Ariel Sharon gặp gỡ giới lãnh đạo cộng đồng người Do Thái định cư kể từ khi ông tuyên bố kế hoạch rút khỏi Dải Gaza hồi đầu năm nay.

(Theo TTXVN, BBC)

Có thể bạn quan tâm