Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hé lộ chính sách mới

NDĐT- Với 308 trong số 475 phiếu ủng hộ, Hạ viện Nhật Bản sáng nay đã bầu Bộ trưởng tài chính Yoshihiko Noda làm thủ tướng thứ sáu của nước này kể từ năm 2006.

Hạ viện đầy quyền lực của Nhật Bản do phe trung tả là Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) kiểm soát. Ngay cả khi Thượng viện do phe đối lập bảo thủ chiếm đa số có chọn người khác làm thủ tướng thì Hạ viện có thể bác bỏ.

Ông Noda, 54 tuổi, đã giành thắng lợi trước năm ứng viên trong DPJ để trở thành Chủ tịch đảng. Ông dự kiến sẽ thành lập nội các và bổ nhiệm các lãnh đạo cấp cao của đảng trong vài ngày tới.

Ông Noda sẽ chính thức đảm đảm nhiệm cương vị mới sau khi Nhật Hoàng cử hành buổi lễ nhậm chức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai.

Ông Noda làm Thủ tướng thay ông Naoto Kan, từ chức chỉ sau 15 tháng cầm quyền đầy sóng gió, và nội các của ông Kan sáng nay cũng đã đồng loạt xin từ chức để dọn đường cho ông Noda.

Thể hiện một sự khiêm tốn, ông Noda sáng nay nhấn mạnh rằng, ông chỉ là một người bình thường chứ không phải ngôi sao quyền lực và hứa hẹn một phong cách lãnh đạo ôn hòa để tìm cách hàn gắn những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng, đồng thời gắn kết với phe đối lập bảo thủ.

Không như ông Kan, ông Noda muốn tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân và không ủng hộ lời kêu gọi giải trừ hạt nhân. Ông Noda cho biết, Nhật Bản cần tạm thời tăng thuế để giúp cho quỹ tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11-3. Trước đây ông Noda từng nói ông ủng hộ việc tăng ngân sách qua việc tăng thuế, bao gồm tăng gấp đôi thuế giá trị gia tăng, hiện đang ở mức 5% - nhằm giảm nợ công và an sinh xã hội.

Ông Yoshihiko Noda sinh ra trong một gia đình nghèo ở Funabashi, tỉnh Chiba. Cha ông là người đi theo con đường binh nghiệp. Ông tốt nghiệp Trường đại học Waseda và sau đó là Viện nghiên cứu về Chính phủ và Quản lý Matsushita. Ông Noda khởi đầu sự nghiệp chính trị với tư cách thành viên hội đồng quận Chiba năm 1987 và lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Nhật năm 1993, khi còn là thành viên của đảng Nhật Bản Mới (hiện không tồn tại). Năm 2000, ông gia nhập DPJ. Sau khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong DPJ, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính vào tháng 6-2010.

Có thể bạn quan tâm