Đây là chuyến thăm thứ năm của ông Koizumi tới ngôi đền này kể từ khi nhậm chức năm 2001. Lần gần đây nhất ông đến đây là vào tháng 1-2004.
Người phát ngôn của thủ tướng Nhật Bản, Yu Kameoka cho biết, ông Koizumi đến thăm đền Yasukuni sáng nay. Tuy nhiên, ông Kameoka từ chối bình luận về những phản ứng từ các nước láng giềng Đông Á.
Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, Wang Yi nói rằng chuyến thăm của ông Koizumi tới đền Yasukuni làm gợi lại nỗi đau của người Trung Quốc và cho rằng ông Koizumi phải chịu trách nhiệm về việc đã làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon đã triệu Đại sứ Nhật Bản Shotaro Oshima tới để này tỏ thái độ của nước này. Ông Ban nói: "Chúng tôi phản đối chuyến thăm của ông Koizumi tới đền Yasukuni. Chúng tôi đã đề nghị hành động này không nên được lặp lại".
Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Hiroyuki Hosoda cho các phóng viên biết đây chuyến thăm chỉ mang tính chất cá nhân.
Hai tuần trước, một toà án ở Osaka từng ra phán quyết rằng những chuyến thăm của thủ tướng đến ngôi đền là hành động vi phạm hiến pháp. Nhưng ông Koizumi khẳng định, ông tới Yasukuni với tư cách một công dân và chỉ muốn tỏ lòng tôn kính đối với hàng triệu người Nhật Bản chết trong chiến tranh, đồng thời cầu nguyện cho hoà bình.
Đền Yasukuni thờ 2,5 triệu người Nhật Bản chết trong chiến tranh và cả 14 tội phạm bị toà án xét xử tội ác chiến tranh năm 1948 kết án tử hình, trong đó có thủ tướng thời chiến Hideki Tojo. Chuyến thăm của ông Koizumi tới Yasukuni đánh dấu sự mở đầu lễ hội mùa thu của ngôi đền.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại rằng tình trạng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao do chuyến thăm này gây ra có thể ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế vốn đang phát triển nhanh với hai nước trên, đặc biệt là với Trung Quốc. Kim ngạch thương mại hai chiều hằng năm giữa Trung Quốc và Nhật Bản đạt 212 tỷ USD.