Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi vừa tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi mở cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 11-9 tới.
Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Thượng viện Nhật Bản bác bỏ một chương trình cải tổ sâu rộng ngành bưu chính do ông Koizumi đề xuất.
Với 108 phiếu thuận và 125 phiếu chống, Thượng viện Nhật Bản chiều nay đã bác bỏ dự thảo Luật tư nhân hóa ngành bưu chính. Dự thảo này đề xuất tư nhân hóa ngành bưu chính trước năm 2017, và chia ngành này thành các công ty tư nhân chuyên kinh doanh việc chuyển phát thư tín, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm.
Đây được coi là một "thất bại chính trị" đối với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, bởi một nguyên nhân cơ bản khiến dự luật này không được thông qua là ngay trong nội bộ LDP đã có sự mâu thuẫn và 22 thượng nghị sĩ của đảng này bỏ phiếu phản đối.
Ngành bưu chính Nhật Bản hiện có khoảng 25 nghìn điểm bưu điện trên toàn quốc, cung cấp ba dịch vụ gồm bưu điện, chuyển tiền và tiền gửi tiết kiệm với số nhân viên lên tới hơn 400.000 người. Tư nhân hoá ngành này, với 2,9 nghìn tỷ USD tiền tiết kiệm và bảo hiểm, sẽ cho ra đời một ngân hàng lớn nhất thế giới. Đây là một trong những mục tiêu lớn trong chương trình cải cách kinh tế và đơn giản tối đa cơ cấu đã được Thủ tướng Koizumi cam kết trong cuộc vận động tranh cử và kiên trì theo đuổi thực hiện từ sau khi giữ chức vụ này.
Hiện 85% dân số Nhật Bản có tài khoàn tiền gửi tiết kiệm bưu điện. Ngành bưu chính cũng là khách hàng mua nhiều trái phiếu chính phủ nhất, giúp chính phủ Nhật Bản duy trì nợ của nhà nước ở mức rất cao.
Trong khi đó, bảy ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản chỉ có 2.600 chi nhánh.
Những người ủng hộ kế hoạch này cho rằng, việc tư nhân hóa ngành bưu chính sẽ tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh.
Còn những nghị sĩ phản đối kế hoạch trên của Thủ tướng Koizumi lập luận rằng tư nhân hoá sẽ dẫn tới giảm chất lượng các dịch vụ bưu chính ở khu vực nông thôn, tăng tỷ lệ thất nghiệp và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các tổ chức tài chính tư nhân.
Tại cuộc họp nội các hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp Yoshinobu Shimamura đã tuyên bố từ chức và nói rằng ông không phải là bộ trưởng duy nhất phản đối quyết định tổng tuyển cử sớm của ông Koizumi.
Nhiều thành viên trong đảng LDP cũng tỏ ra tức giận vì theo họ ông Koizumi phải xin từ chức, chứ không phải là tuyên bố tổng tuyển cử sớm.
Họ lo ngại nếu tổng tuyển cử sớm, đảng LDP và liên minh cầm quyền có thể thất bại.
Trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 11-2003, ông Koizumi lại giành thắng lợi đảng LDP của ông vẫn chiếm đa số ghế nhưng thấp hơn lần trước, trong khi đảng Dân chủ (DPJ) đối lập giành được nhiều ghế hơn so với lần trước đó.
Nếu ông Koizumi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tới, có thể ông chỉ điều hành đảng LDP thêm một năm nữa, bởi vì trước đó ông đã tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch LDP vào tháng 9-2006.
Báo chí Nhật Bản cho rằng, có thể ông Koizumi sẽ không cho phép những thành viên trong đảng LDP đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch cải tổ ngành bưu chính được tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tới.