Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới M.Chan

Sáng 10-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà M.Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.


Ảnh: TRẦN HẢI
Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn WHO với những nỗ lực vì một thế giới khỏe mạnh hơn; cảm ơn WHO những năm qua đã thường xuyên quan tâm, hợp tác chặt chẽ với ngành y tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đem lại cho Việt Nam những bài học quý trong lĩnh vực này. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam mong muốn WHO tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, chuyên môn y tế, nhất là công tác y tế dự phòng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Việt Nam từng bước hiện đại, hoàn chỉnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, tăng tuổi thọ người dân. 


Thủ tướng cũng đánh giá cao những thành tựu của WHO, trong đó có sự đóng góp quan trọng của bà M.Chan. Cảm ơn những khuyến nghị, tham vấn của bà M.Chan, Thủ tướng cho rằng, những tư vấn này rất quan trọng trong hoạt động của ngành y tế Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy ngành dược liệu với nhiều loại thảo dược quý, có giá trị phòng, chống, chữa bệnh cao. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam cũng ban hành nhiều quy định về hạn chế rượu, bia, hút thuốc lá nơi công cộng vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng, chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước. Tán thành với khuyến nghị của bà M.Chan về tăng cường hệ thống bác sĩ gia đình, Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh mô hình này, Việt Nam đang nâng cấp hệ thống trạm y tế cấp xã để phù hợp mô hình chăm sóc sức khỏe người dân khu vực nông thôn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị WHO tiếp tục hỗ trợ ngành y tế Việt Nam trong thời gian tiếp theo, vì mục tiêu không ngừng hoàn thiện bộ máy y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thời kỳ mới.


Bà M.Chan chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là phương châm "không bỏ ai ở lại đằng sau"; đánh giá cao Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với văn phòng đại diện của WHO thời gian qua, nhất là trong việc cập nhật thông tin, tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ của y tế thế giới. Bà khuyến nghị Thủ tướng một số vấn đề trong công tác y tế tại Việt Nam; đề nghị Việt Nam quan tâm nhiều hơn việc hợp tác WHO, nhất là trong công tác y tế dự phòng, phòng ngừa bệnh tật, tai nạn thương tích; đẩy mạnh hơn việc đào tạo bác sĩ đa khoa, nhất là bác sĩ gia đình, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu với tư cách người gác cổng cho sức khỏe người dân; hình thành cơ quan độc lập để đánh giá chất lượng các mặt hàng thuốc và công nghệ mới trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, Việt Nam cần có quy chế chặt chẽ trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ y, bác sĩ sau khi tốt nghiệp đào tạo và trong thời gian tối đa ba năm phải được đánh giá, cấp phép lại, để bảo đảm chất lượng hành nghề.

Khẳng định vai trò cần thiết của khu vực chăm sóc y tế tư nhân, bà cũng khuyến nghị Việt Nam cần có quy định chặt chẽ để quản lý và quản trị bảo đảm hoạt động của khu vực này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tổng Giám đốc M.Chan cho biết, WHO sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ tích cực cho ngành y tế Việt Nam và tin tưởng, với những nỗ lực vượt bậc, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian tới.


★ Chiều 10-4, tại Nhà Quốc hội (QH) đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) M.Chan nhân dịp bà đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao vai trò và đóng góp của WHO trong việc thực hiện các chương trình, hoạt động y tế giúp mang lại sức khỏe và chất lượng sống tốt hơn cho người dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực QH nêu rõ, QH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản luật như: Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm...; đã tạo hành lang pháp lý hữu hiệu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. QH Việt Nam đã giám sát việc triển khai, thực hiện các chính sách sức khỏe của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan, ban, ngành nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cảm ơn sự giúp đỡ nguồn lực cho lĩnh vực y tế mà WHO dành cho Việt Nam ngày càng tăng, Phó Chủ tịch Thường trực QH khẳng định, các nguồn lực hỗ trợ của WHO luôn được Việt Nam sử dụng hiệu quả; đồng thời đề nghị trong thời gian tới WHO tiếp tục cung cấp và cập nhật thông tin khách quan về tình hình sức khỏe trên thế giới, khu vực và tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ y tế, nhất là y tế cộng đồng tuyến dưới để chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Tổng Giám đốc WHO M.Chan bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn về y tế của Việt Nam thời gian qua; đánh giá QH Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, ban hành các đạo luật quan trọng giúp thúc đẩy sự đổi mới, cải thiện hệ thống y tế. Bà cho biết, WHO sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với Việt Nam những bài học kinh nghiệm có được ở các nước trong khu vực; đề nghị trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân; tăng cường hệ thống trạm y tế cơ sở tại cấp huyện, cấp xã; đào tạo các bác sĩ gia đình để tránh tình trạng người bệnh tại cấp huyện, cấp xã dồn lên tuyến trên. Ðối với khu vực y tế tư nhân, Tổng Giám đốc WHO đề nghị, QH với sự tư vấn của Chính phủ và Bộ Y tế, cần xây dựng các quy định để khu vực này hoạt động trong khuôn khổ, dưới sự quản lý của Nhà nước.

★ Sáng 10-4, tại Trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi đón tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) M.Chan. Tại buổi đón tiếp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi tới tiến sĩ M.Chan và WHO lời cảm ơn trân trọng về những hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả cho ngành y tế Việt Nam trong suốt thời gian qua. Hai bên cũng trao đổi về những định hướng của ngành y tế Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế mong muốn và sẵn sàng tiếp tục hợp tác với WHO trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, chuyên môn của y tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Việt Nam từng bước hiện đại và hoàn chỉnh, hướng tới công bằng, hiệu quả và phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; cũng như từng bước nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực y tế. Ðồng thời cũng mong muốn WHO hỗ trợ, nhất là hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Y tế đảm nhiệm thành công vai trò thành viên của Hội đồng Chấp hành WHO nhiệm kỳ 2016-2019 và các vai trò quốc tế khác; ủng hộ và tạo điều kiện tiếp nhận các ứng viên là người Việt Nam vào làm việc tại WHO và các tổ chức Liên hợp quốc có liên quan.

Có thể bạn quan tâm