Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Tây nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung theo phương châm "16 chữ, 4 tốt" mà lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước đã thống nhất và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc.
Thủ tướng cho biết: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Quảng Tây, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục khai thác các tiềm năng hợp tác trên nhiều mặt kinh tế - văn hóa - xã hội - du lịch - văn hóa vì lợi ích chung. Thủ tướng ủng hộ chủ trương hợp tác xuyên biên giới Việt - Trung, cho biết Chính phủ Việt Nam đang tích cực xem xét, chuẩn bị để có thể triển khai trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng đề nghị hai bên cần tích cực hơn nữa xúc tiến việc xây dựng các công trình giao thông trong khuôn khổ chương trình hợp tác "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết.
Bí thư Khu ủy Quách Thanh Côn vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Ðồng chí vui mừng trước sự tăng trưởng không ngừng của quan hệ hợp tác thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam (2,38 tỷ USD trong năm 2008). Thăm Việt Nam lần này, Ðoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã ký kết 37 dự án hợp tác với phía Việt Nam, tổng giá trị 780 triệu USD.
* Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Hồ Nghĩa Dũng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ðoàn đã tham dự lễ Khai mạc hội chợ triển lãm hàng hóa Quảng Tây tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.
Tại buổi tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Quảng Tây (Trung Quốc) và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên diễn ra cùng ngày tại Hà Nội, đã có 37 dự án được ký kết với tổng trị giá 780 triệu USD. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực: kinh tế thương mại, cải tạo nâng cấp đường sắt, khoáng sản, thủy điện, cơ khí...
* Trước đó, ngày 2-4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với đồng chí Quách Thanh Côn và các đồng chí cùng đi.
Hai bên hài lòng nhận thấy mối quan hệ giao lưu và hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đặc biệt kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Quảng Tây hằng năm tăng trưởng với tỷ lệ rất cao, bình quân hơn 60% năm, chiếm 16% tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục phối hợp tốt để góp phần hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đúng thời hạn như lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận.
Ngày 4-4, Ðoàn đi thăm thành phố Hồ Chí Minh.