ND- Chiều 25-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao. Tham dự có các đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh đã báo cáo Thủ tướng về việc triển khai công tác đối ngoại cũng như xây dựng ngành của Bộ Ngoại giao thời gian qua, nhất là từ khi Thủ tướng về làm việc với Bộ Ngoại giao lần thứ nhất ngày 3-11-2006. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nêu phương hướng chính trong công tác của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới. Ðại biểu một số đơn vị của Bộ Ngoại giao cũng phát biểu ý kiến về công tác của ngành.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành ngoại giao đã vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận đối ngoại. Bộ Ngoại giao đã thực sự trở thành cơ quan tham mưu chủ yếu và là lực lượng nòng cốt thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng, Nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại. Trong ba năm qua, Bộ Ngoại giao đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại chính trị, kinh tế, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo được bước tiến mới trong công tác xây dựng ngành, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước: Chính trị ổn định, an ninh xã hội được giữ vững, vị thế đất nước được nâng cao; Việt Nam đã trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao vai trò tham mưu thông tin của Bộ Ngoại giao góp phần giúp Chính phủ có những giải pháp điều hành linh hoạt ứng phó khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu và nỗ lực của Bộ Ngoại giao trong việc đàm phán, hoàn thành tốt công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo ngành ngoại giao cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Ðại hội X và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2001 - 2010, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện công tác đối ngoại, trên các kênh, với các phương thức đa dạng, linh hoạt nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương với các đối tác, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm tốt hơn nữa công tác tham mưu thường xuyên và kịp thời cho Chính phủ trước những phát triển của tình hình thế giới, tăng cường ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác biên giới lãnh thổ, công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác văn hóa, thông tin nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời chú trọng công tác quy hoạch, quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức.
Thủ tướng chỉ rõ, năm 2010 là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, lịch sử, văn hóa trọng đại, như Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tổ chức Ðại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI. Bộ Ngoại giao cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Thay mặt cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về sự quan tâm sát sao và những chỉ đạo cụ thể, thiết thực và rất quý báu của Thủ tướng dành cho ngành. Ngành Ngoại giao hứa quyết tâm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, triển khai mạnh mẽ ngoại giao toàn diện theo đúng đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại, đáp ứng đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.