Hạ viện Nhật Bản đã bầu ông Taro Aso, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng mới của đất nước Mặt trời mọc. Ông T.Aso đã giành được 337 phiếu tại Hạ viện và 108 phiếu tại Thượng viện. Mặc dù quyết định bầu chọn của hai viện của QH Nhật Bản không giống nhau nhưng theo quy định của Hiến pháp nước này, quyết định của Hạ viện được coi là quyết định cuối cùng của QH.
Cuộc bầu chọn Thủ tướng của hai viện QH Nhật Bản diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Fukuda và các thành viên Chính phủ Nhật Bản đồng loạt từ chức ngày 24-9.
Cùng ngày, ông T.Aso đã thành lập chính phủ mới. Trong số 17 thành viên chính phủ mới có năm bộ trưởng thuộc chính phủ của người tiền nhiệm Y.Fukuda.
Mục đích của việc thành lập chính phủ nhiều thành phần này là nhằm duy trì sự đoàn kết trong nội bộ LDP để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới.
Ông T.Aso sinh ngày 20-9-1940, lớn lên trong một gia đình khá giả, có cha là Chủ tịch Tập đoàn xi-măng Aso, mẹ là con gái của cựu Thủ tướng S.Yoshida.
Ông cũng được xem là người có thân thế với Hoàng gia Nhật Bản khi em gái ông là Nobuko Aso, lấy chồng là Hoàng thân Tomohito của xứ Mikasa, em họ của đương kim Nhật hoàng Akihito.
Sau khi tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Chính trị học tại Ðại học Gakushuin (Nhật Bản), ông sang Mỹ theo học Ðại học Stanford nhưng phải nghỉ giữa chừng theo yêu cầu của gia đình. Cuối cùng, T.Aso cũng được học và tốt nghiệp Trường Kinh tế Luân Ðôn, Anh.
Năm 1966, sau hai năm phiêu lưu ở châu Phi, ông T.Aso đã trở về làm việc trong công ty của gia đình. Ông làm Chủ tịch Công ty Aso Mining trong sáu năm (1973 - 1979).
Tháng 10-1979, ông được bầu vào Hạ viện trong thành phần đảng LDP và tái đắc cử tám nhiệm kỳ liên tiếp cho đến khi ông tham gia chính phủ của Thủ tướng J.Koizumi vào năm 2003, giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, Bưu chính và Truyền thông.
Ngày 31-10-2005, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, và tiếp tục giữ chức vụ này dưới thời Thủ tướng S.Abe. Ngày 1-8-2008, ông được bổ nhiệm vào chức Tổng Thư ký đảng LDP, trở thành nhân vật quyền lực số hai của đảng này.
Ông bốn lần tranh cử chức thủ tướng, nhưng ba lần thất bại. Ông thành công trong lần tranh cử thứ tư và trở thành Thủ tướng thứ 92 của Nhật Bản.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, Thủ tướng T.Aso phải đối mặt hai vấn đề khó khăn lớn là lấy lại uy tín LDP trước cuộc bầu cử QH sắp diễn ra và vực dậy nền kinh tế, tránh phải rơi vào trì trệ do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính ở Mỹ.
Thách thức lớn nhất đối với chính phủ của tân Thủ tướng Aso là những vấn đề liên quan cuộc sống của người dân, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt những vấn đề như sự phân hóa xã hội và an ninh lương thực.
Trong bối cảnh sự bất ổn tài chính toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế Nhật Bản, ông T.Aso dự định thực hiện các chính sách tập trung khôi phục tăng trưởng kinh tế, ưu tiên kích thích tài chính nhằm thúc đẩy tiêu dùng.
Về chính sách đối ngoại, ông T.Aso cam kết tiếp tục coi quan hệ đồng minh với Mỹ là ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản. Ông bày tỏ sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh tiếp nhiên liệu của Nhật Bản ở Ấn Ðộ Dương nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan. Ông cũng chủ trương cải thiện quan hệ với Trung Quốc.
Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch LDP, ông T.Aso đã tuyên bố rằng, ông muốn gói giải pháp bình ổn và phát triển kinh tế phải được tiến hành trước khi giải tán QH để tiến hành bầu cử. Bởi vì, hiệu quả từ các quyết sách kinh tế sẽ góp phần cứu vãn uy tín cho LDP trước cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, Chính phủ của tân Thủ tướng T.Aso đã có sự khởi đầu đầy khó khăn khi Bộ trưởng Giao thông vận tải đệ đơn xin từ chức vì hàng loạt những phát biểu ý kiến gây tranh cãi chỉ sau bốn ngày đảm nhiệm cương vị này.
Với quyết tâm vực dậy nền kinh tế, ngày 29-9, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua đề xuất ngân sách khẩn cấp, trị giá 17 tỷ USD nhằm kích thích nền kinh tế lớn nhất châu Á này gồm: những biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng, các công ty và nông dân đối phó giá nhiên liệu tăng cao và ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ.