Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Ngày 25/11, tiếp tục chương trình công tác, Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Ưu tiên cao nhất gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Trong buổi Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh sáng 10/11 tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục coi trọng và dành ưu tiên cao nhất đối với việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Trương Thị Mai tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chiều 31/5. (Ảnh: XUÂN SƠN)

​Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 30/5-1/6/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Sáng 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Cùng tham dự có lãnh đạo của 30 bộ, ngành và địa phương của hai nước Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Ngày 8/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì khai mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lào biến khủng hoảng thành cơ hội phát triển đất nước

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh kêu gọi doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân cống hiến sức lực, trí tuệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và xã hội giao cho, góp phần phát triển đất nước theo chủ trương, đường lối của Đảng, hướng tới việc tự sản xuất hàng hóa tiêu dùng để không phải nhập khẩu, biến khủng hoảng của bùng phát dịch Covid-19 trở thành cơ hội phát triển đất nước.