Ngày 5-1, văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Ariel Sharon hy vọng sẽ sớm gặp Chủ tịch Ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) Mahmud Abbas sau cuộc bầu cử Tổng thống Palestine (sẽ tổ chức vào ngày 9-1 tới).
Một quan chức cấp cao Israel cho biết, mặc dù hai bên chưa ấn định được thời gian cụ thể của cuộc gặp, song nội dung thảo luận chắc chắn sẽ tập trung vào vấn đề cải cách an ninh và thể chế của chính quyền Palestine trong nhiệm kỳ mới.
Cùng ngày, Thủ tướng Sharon một lần nữa cam kết thực hiện bằng được kế hoạch đơn phương rút khỏi Dải Gaza với việc đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người Do Thái định cư nào tìm cách ngăn cản kế hoạch này.
Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn trong các vùng lãnh thổ Palestine. Sáng 5-1, các tay sùng Palestine đã bắn hai quả tên lửa vào căn cứ Nahalos của quân đội Israel, làm 12 lính Israel bị thương. Nhóm vũ trang Idadin Caxam đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này, để trả đũa việc bảy dân thường Palestine bị lính Israel giết hại trước đó một ngày.
Cùng ngày, quân đội Israel đã đóng cửa khẩu Eret trên biên giới giữa Dải Gaza và Israel ngay sau khi xảy ra cuộc xung đột giữa lính Israel với các tay súng Palestine tại đây, làm hai tay súng bị thiệt mạng và ba sĩ quan cảnh sát Palestine bị thương.
Liên minh châu âu (EU) cho biết, 167 quan sát viên đầu tiên của EU đã tới Jerusalem để tham gia Phái bộ giám sát bầu cử của EU (EUEOM), và khoảng 100 quan sát viên nữa sẽ tới Palestine để giám sát cuộc bầu cử ngày 9-1 tới. EUEOM là tổ chức quốc tế lớn nhất có mặt tại Palestine, đã bắt đầu làm việc tại Bờ Tây và Dải Gaza cách đây gần một tháng.
Ban thư ký của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) cũng đã quyết định cử đoàn quan sát viên gồm bảy người tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Palestine. Đoàn sẽ chia làm hai nhóm làm việc tại Gaza và vùng Bờ Tây và sẽ có báo cáo về quá trình bầu cử để trình lên chính quyền Palestine và các nước thành viên OIC cũng như các tổ chức quốc tế hữu quan.
Ngoài ra, một đoàn quan sát viên quốc tế gồm 80 thành viên, được Cơ quan viện trợ quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ 1,2 triệu USD, do cựu Tổng thống J.Carter cùng cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt và cựu Thống đốc bang New Jersey Christine Todd Whitman dẫn đầu, cũng sẽ tới Palestine giám sát cuộc bầu cử.
Về vấn đề thành lập Chính phủ liên hiệp Israel, theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 5-1, đảng Do Thái Tora thống nhất (UTJ) đã quyết định tham gia Chính phủ liên hiệp Israel do Thủ tưởng Sharon lãnh đạo, mở đường cho ông Sharon thực hiện kế hoạch rút khỏi Dải Gaza và một phần phía Bắc khu Bờ Tây. Quyết định này của đảng UTJ sẽ đem lại thế đa số tại Quốc hội cho Chính phủ liên hiệp của ông Sharon (66/120 ghế). Trước đó ông Sharon dọa sẽ đề nghị tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn, nếu UTJ từ chối tham gia Chính phủ liên hiệp mới.
Ông Sharon cho biết sẽ trình Quốc hội danh sách nội các mới vào đầu tuần tới.