Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Thường trực Chính phủ họp về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quy chế tài chính của PVN

Sáng 3-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và dự thảo Nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

(Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Thông điệp tới Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong hai ngày 25 và 26-1-2021 đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với Biến đổi khí hậu nhằm bàn về các giải pháp cấp bách để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động mạnh mẽ tới tất cả các quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị AMMTC 14 từ điểm cầu Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14

Sáng 26-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) với chủ đề “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” dưới hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chào mừng Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - trí tuệ - kỷ cương - nêu gương”, sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho Công ty TNHH Toto Việt Nam.

Trao Giấy chứng nhận đầu tư trị giá 100 triệu USD cho Công ty TNHH Toto Việt Nam

Ngày 19-10, nhân sự kiện Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng phu nhân đến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân, trong khuôn khổ chương trình lễ trao đổi văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của hai nước Việt Nam - Nhật Bản, thay mặt tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho ông Hiroyuki Suzuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toto Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương lắng nghe và trả lời, giải đáp những câu hỏi của nông dân tại hội nghị. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân lần thứ 3

Chiều 28-9, tại TP Buôn Ma Thuột, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 với chủ đề “Cùng nỗ lực vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Tham dự hội nghị có khoảng 600 đại biểu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.