Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chức

NDĐT - Ngày 17-4, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đệ đơn xin từ chức, chỉ một ngày sau khi đảng Quốc đại cầm quyền của ông bị đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP) đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2014.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chức

Ông Singh đã đệ trình đơn từ chức của ông, cùng với đơn của toàn bộ các bộ trưởng trong chính phủ, tới Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee chỉ vài phút sau khi ông chủ trì cuộc họp Nội các cuối cùng của mình.

Sau khi từ chức, có thể ông Singh sẽ vẫn được bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời cho tới khi ông Narendra Modi, lãnh tụ đảng BJP tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào tuần tới.

Trước đó trong cùng ngày, vị thủ tướng 81 tuổi này đã có bài phát biểu trước toàn dân trước khi từ nhiệm. Trong bài phát biểu này, ông đã kêu gọi người dân “tôn trọng phán quyết mà họ đã đưa ra” và chúc chính phủ sắp tới “thành công”.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Singh cũng đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào ông về các vụ tham nhũng và sự trượt dốc kinh tế trong vài năm vừa qua. Ông cũng khẳng định Ấn Độ là một “đất nước mạnh mẽ hơn nhiều” so với một thập kỷ trước đây, khi ông bắt đầu giữ vị trí thủ tướng.

Trong cuộc bầu cử năm nay, đảng Quốc đại của ông chỉ giành được 44 ghế trong khi đảng BJP đối lập do ông Narendra Modi giành chiến thắng áp đảo với hơn một nửa trong số 543 ghế Hạ viện.

Có thể bạn quan tâm