Đại diện của Chính phủ Ba Lan trao lô trang thiết bị và vật tư y tế cho đại diện các bộ, ngành và địa phương Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế Chính phủ Ba Lan trao tặng

Chiều 11/9, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã diễn ra Lễ tiếp nhận lô trang thiết bị và vật tư y tế, gồm máy thở, máy theo dõi nhịp tim, kính chống giọt bắn, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế,… trị giá khoảng 4 triệu USD (gần 84 tỷ đồng) do Chính phủ Ba Lan tặng Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm việc với Tiểu ban xét nghiệm (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) tại Bắc Giang.

Chủ động tấn công, tăng cường năng lực xét nghiệm tại Bắc Giang

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, biến chủng của Ấn Độ có sự lây lan nhanh, độc lực của biến thể cũng gây ra nhiều ca nặng hơn so với biến chủng trước nên Bắc Giang phải tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chủ động tấn công, tiếp tục khoanh vùng cách ly điểm dịch mới, tăng cường năng lực xét nghiệm.

Bệnh viện dã chiến tại Hải Dương đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Đến 25 Tết có thể khống chế được ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh

Bộ Y tế đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch và bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị cho tình huống 10 nghìn người bị nhiễm Covid-19. Chúng ta quyết tâm chặn được dịch trong vòng 10 ngày từ 28-1, và đến 25 Tết có thể nỗ lực khống chế, kiểm soát được hai ổ dịch này.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Chi viện tốt nhất cho Đà Nẵng

“Chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, ngành y tế Đà Nẵng, sự hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế ở tuyến đầu, chúng ta sẽ cố gắng giảm bớt số lượng người bệnh thời gian tới”, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nói.