Thủ lĩnh lực lượng ly khai Chechnya S. Basayev bị tiêu diệt

Thủ lĩnh lực lượng ly khai Chechnya Shamil Basayev đã chết trong một vụ nổ xảy ra hôm qua tại nước láng giềng Ingushetia.

Người đứng đầu cơ quan an ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết Basayev đã bị tiêu diệt trong “một chiến dịch đặc biệt”.

Ông Patrushev nói rằng Basayev nằm trong số một nhóm tay súng bị tiêu diệt khi họ chuẩn bọ tiến hành “một vụ khủng bố” tại Ingushetia.

Báo cáo với Tổng thống Nga V. Putin, ông Patrushev nói: Việc tiêu diệt được Basayev là kết quả chiến dịch của Nga ở nước ngoài.

Sáng qua, báo chí Nga đưa tin một xe tải chở đầy chất nổ đã nổ tung trong “một chiến dịch đặc biệt” nhằm tiêu diệt các tay súng ly khai. Có tin cho biết, bốn tay súng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này.

Phó Thủ tướng Ingushetia Bashir Aushev cho biết các chuyên gia đã xác nhận Basayev qua những phần thi thể của hắn tại hiện trường.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Aushev nói: Mọi đặc điểm để nhận dạng Basayev đã được các chuyên gia xác nhận.

Ông cho biết, trong cuộc tấn công này, không có thương vong về phía lực lượng an ninh Nga nhưng có hai dân thường bị thương.

Nhưng trang web Kavkaz-Center ủng hộ các tay súng Chechnya dẫn lời một thành viên cấp cao trong bộ máy của lực lượng ly khai nói rằng Basayev cùng ba tay súng khác đã chết hôm qua khi một xe tải chở chất nổ tình cờ phát nổ gần ngôi làng Yekazhevo tại Ingushetia.

Tổng thống Nga V. Putin nói rằng cái chết của Basayev là “một sự trừng phạt đích đáng” đối với lực lượng ly khai đã tấn công vào một trường học ở Beslan làm hơn 330 người chết, nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Ông Putin đã thông báo thưởng cho các lực lượng đặc nhiệm của Nga vì đã tiêu diệt được Basayev.

Nga đã trao giải 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được Basayev.

Khi nhận được thông tin Basayev đã chết, Tổng thống Mỹ G. W. Bush nói: “Nếu đúng Basayev là kẻ đã ra lệnh sát hại các học sinh ở trường học Beslan, thì hắn đáng nhận cái chết”.

Akhmed Zakayev, một đại diện của lực lượng ly khai Chechnya tại Anh nói rằng, cái chết của Basayev “sẽ không làm thay đổi” tình hình tại Chechnya. Phát biểu trên đài phát thanh Ekho Moskvy của Nga, Zakayev nói: “Khi mà quan hệ có thể chấp nhận được giữa Nga và Chechnya chưa được thiết lập, thì không thể có hòa bình lâu dài”.

Theo phóng viên BBC Damian Grammaticas tại Moscow, từ lâu Basayev đã là nhân vật đứng đầu trong danh sách tội phạm bị Nga truy nã.

Basayev đã chỉ huy nhiều vụ tấn công lớn vào nước Nga.

Basayev đã nhận trách nhiệm chủ mưu cuộc tấn công vào trường học ở Beslan.

Basayev đã chỉ huy vụ bắt cóc con tin đầu tiên của lực lượng tay súng ly khai Chechnya, tại thành phố Budyonnovsk ở miền nam nước Nga vào năm 1995. Basayev cũng đã nhận trách nhiệm tổ chức cuộc tấn công vào một rạp hát ở Moscow năm 2002 làm 129 người chết.

Basayev là chỉ huy hàng đầu của lực lượng chống đối sau khi quân đội Nga vào Chechnya cuối năm 1994.

Khi Nga buộc phải rút binh sĩ sau khi cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất kết thúc vào năm 1996, Basayev đã tự xưng là tổng thống Chechnya, nhưng có vị trí sau Aslan Maskhadov - thủ lĩnh lực lượng ly khai Chechnya đã bị quân đội Nga tiêu diệt vào tháng 3-2005.

Năm 1997, Basayev cũng làm “thủ tướng” trong một thời gian ngắn tại cộng hòa tự xưng Ichkeria của Chechnya.

Theo BBC

Có thể bạn quan tâm