Số lượng lớn các bình chứa khí N2O đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thu giữ hơn 1,3 tấn khí N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tối 20/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện tại đây chứa hơn 1,3 tấn hàng hóa là khí N2O có dấu hiệu vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa hơn 160 triệu đồng.
Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ 840kg trứng non gia cầm đông lạnh, 40kg nầm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kịp thời thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Tổng cục Quản lý thị trường vừa cho biết, đoàn kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ tại một số điểm kinh doanh hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật, đã có hiện tượng bốc mùi hôi thối, khó chịu đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.
Số pháo lậu bị tạm giữ.

Thu giữ hơn 210 kg pháo lậu

Khoảng 2 giờ sáng 26-12, Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) phối hợp Phòng Phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiến hành mật phục tại khu vực đường tuần tra gần sông Sê San, phát hiện ba đối tượng dùng xe máy chở nhiều bao tải màu trắng. 

Tạm giữ gần 10 tấn găng tay cao-su cũ. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Hà Nội cung cấp.

Tạm giữ gần 10 tấn găng tay cao-su có dấu hiệu đã qua sử dụng

Lực lượng Quản lý thị trường vừa phối hợp lực lượng công an tiến hành kiểm tra hai cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội, qua đó phát hiện và tạm giữ hàng chục nghìn chiếc găng tay cao-su chưa xuất trình được công bố tiêu chuẩn sản phẩm và gần 10 tấn găng tay cao-su cũ, có dấu hiệu đã qua sử dụng.