Thông xe cầu Thanh Bình mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

NDO - Sáng 1/11, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) long trọng tổ chức Lễ Thông xe kỹ thuật cầu Thanh Bình. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Điện Biên Phủ và là một trong những công trình trọng điểm được tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương thực hiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ, đại diện nhà thầu thi công cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Thanh Bình.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ, đại diện nhà thầu thi công cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Thanh Bình.

Dự, chứng kiến lễ thông xe kỹ thuật cầu Thanh Bình, có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/3/2023, lễ khởi công xây dựng cầu Thanh Bình đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tổ chức long trọng. Thời gian triển khai thi công cầu được ấn định là 6 tháng kể từ ngày khởi công, tuy nhiên do vướng mắc giải phóng mặt bằng và điều chỉnh phương án trang trí nên thời gian hoàn thành thi công chậm hơn dự kiến.

Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật cầu Thanh Bình, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã gửi lời cảm ơn sự nỗ lực của đơn vị được giao chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị tư vấn, giám sát đặc biệt là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6 đã huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc thiết bị phục vụ thi công. Có thời điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6 phải huy động hơn 150 công nhân cùng hàng chục xe, máy xúc, máy khoan cọc hiện đại thi công ngày đêm 3 ca 4 kíp để đáp ứng đòi hỏi tiến độ, chất lượng công trình.

Quá trình triển khai xây dựng cầu Thanh Bình cả chủ đầu tư và nhà thầu đều gặp khó khăn về mặt bằng, vốn, song được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm động viên, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời; nhân dân quanh khu vực đồng thuận, chia sẻ khó khăn chung với thành phố và địa phương.

Là công trình giao thông đặc biệt quan trọng của thành phố, cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm nối liền các phường Thanh Bình, Thanh Trường với trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, nối thành phố Điện Biên Phủ đi các huyện, thị phía tây nam của tỉnh Điện Biên và đi tỉnh Lai Châu.

Đặc biệt, cây cầu cũng nằm trên tuyến giao thông chính từ Cảng hàng không Điện Biên về trung tâm thành phố. Việc khẩn trương hoàn thiện xây dựng, đưa cầu Thanh Bình vào khai thác sử dụng góp phần quan trọng giảm tải lưu thông qua cầu Mường Thanh, cầu A1; đồng thời cầu Thanh Bình cũng là điểm nhấn về kiến trúc đô thị trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tạo ấn tượng trong lòng du khách về một đô thị năng động, phát triển khi đến với Điện Biên trong dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới.

Theo phương án kiến trúc được phê duyệt, cầu Thanh Bình có quy mô dài 93m, chiều rộng cho xe chạy 20m và chiều rộng cho người đi bộ là 10m, dải phân cách giữa 2m, kết cấu dầm super-T dự ứng lực, mặt cầu bê-tông nhựa dày 7cm, bố trí tạo hình kiến trúc trên cầu thành 3 vòm, chiều dài mỗi vòm 30m. Kết cấu mố cầu chữ U bê-tông cốt thép, trụ cầu hộp thân hẹp, mỗi trụ gồm 3 cột chữ V, móng cọc khoan nhồi, chiếu sáng dùng đèn hắt ánh sáng lập trình chuyển màu theo ý muốn, tuyến nối đi bộ ven sông Nậm Rốm được bố trí thông suốt qua gầm cầu đồng bộ với tuyến kè sông về quy mô và giải pháp kết cấu.

Tổng mức đầu tư cầu Thanh Bình là 100 tỷ đồng, từ nguồn đấu giá đất (thành phố hưởng theo phân cấp của tỉnh) và tiền thu sử dụng đất thành phố (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ).