Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thích ứng với đại dịch Covid-19

NDO -

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2021 “Chuyển đổi số: Từ nhận thức đến hành động”, do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ tổ chức. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu ý kiến tại diễn đàn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam năm 2021 có ý nghĩa quan trong để đội ngũ doanh nhân nữ có điều kiện khẳng định vai trò, bàn giải pháp thiết thực để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và xã hội ngày càng đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng, đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của đất nước. Cùng với sự nghiệp bình đẳng giới, đội ngũ doanh nhân nữ ngày càng lớn mạnh, không chỉ phát triển về số lượng, năng lực, trình độ của doanh nhân nữ và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng không ngừng phát triển, trong đó, nhiều doanh nghiệp đã vươn lên tầm quốc gia và khu vực. 

Đặc biệt, trong công tác ứng phó với đại dịch Covid-19 thời gian qua, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng đã kiên cường, cố gắng duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội với nhiều tấm gương, hình ảnh cao đẹp, nhân văn, lay động lòng người. 

Đồng chí cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bối cảnh dịch bệnh đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực của đời sống, xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Đây là vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện doanh nghiệp của chúng ta phần lớn quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Đồng chí tin tưởng, các doanh nhân nữ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và sức mạnh mềm của doanh nhân nữ, biến những thách thức thành cơ hội, nhanh nhạy, xác định chiến lược phát triển mới cho doanh nghiệp của mình, đồng lòng, đoàn kết tạo ra sức mạnh chung của cộng đồng doanh nghiệp; chủ động tiếp cận chính sách, đóng góp cho việc hoạch định và thực thi chính sách, mang tính hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó có chuyển đổi số để vươn lên phát triển nhanh và bền vững. 

Tại diễn đàn, các ý kiến cho rằng, chuyển đổi số không còn là viễn cảnh xa vời, mà đang và sẽ là xu thế tất yếu, đồng thời đó cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng với đại dịch Covid-19. Để trở thành doanh nghiệp số, tận dụng được các cơ hội chưa từng có của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cần không ngừng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tâm thế “hành động”, “đột phá”; chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số, bắt đầu từ chuyển đổi “nhận thức” của người sử dụng lao động và người lao động và kịp thời hành động để bứt phá vượt qua đại dịch, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Sau diễn đàn, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức Chương trình Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (8/5/2001- 8/5/2021)