Thông tin mới

96 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Bộ Công an trao quà tặng Công an huyện Cư M’gar, Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Pốk và gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Lãnh đạo Bộ Công an trao quà tặng Công an huyện Cư M’gar, Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Pốk và gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Hội đồng nhân dân tỉnh Ðắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk năm 2024.

Tổng kinh phí thực hiện Ðề án là 96 tỷ đồng, tương đương 80 triệu đồng/căn nhà. Trong đó, kinh phí Bộ Công an vận động hỗ trợ là 60 tỷ đồng, tương đương 50 triệu đồng/căn nhà; kinh phí tỉnh Ðắk Lắk đối ứng hỗ trợ là 24 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đồng/căn nhà; phần kinh phí còn lại 12 tỷ đồng, Công an tỉnh Ðắk Lắk sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu bố trí đối ứng từ nguồn ngân sách của các địa phương và vận động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Tặng quà nhân Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động

Nhân Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức trao 7 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng 7 gia đình có người thân tử vong do tai nạn lao động; trao 23 suất quà (500.000 đồng/suất) tặng 23 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 đoàn viên còn khó khăn về nhà ở để xây dựng 2 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”.

Thành lập và duy trì 68 tổ “Truyền thông cộng đồng”

Nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai, dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8), tỉnh Gia Lai đã thành lập và duy trì hoạt động 68 tổ “Truyền thông cộng đồng”, 19 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 17 tổ/nhóm/hợp tác xã do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ được hỗ trợ, ứng dụng khoa học công nghệ; 1 “Ðịa chỉ tin cậy” cộng đồng được củng cố, nâng cao chất lượng.

Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh-cơ quan chủ trì tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động Dự án 8 bảo đảm chỉ tiêu, tiến độ, nâng cao hiệu quả; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Cấp 772 nhãn hiệu “Đà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Ủy ban nhân dân thành phố Ðà Lạt, Lâm Ðồng cho biết, thời gian qua, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp nhãn hiệu chứng nhận “Ðà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Ðến nay, địa phương đã tham mưu cấp 772 nhãn hiệu này cho các tổ chức, cá nhân.

Thông tin mới ảnh 1

Nông sản thương hiệu “Ðà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã lan tỏa đến nhiều thị trường.

Trong đó, có 653 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 92 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau; 10 cơ sở du lịch canh nông và 17 cơ sở kinh doanh cà-phê; hiện 404 nhãn hiệu còn hạn. Nhãn hiệu “Ðà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Ðồng là chủ sở hữu và ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố Ðà Lạt quản lý, được sử dụng cho sản phẩm rau, quả, hoa, cà-phê arabica, chè, atisô, nấm và du lịch canh nông được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Ðà Lạt và vùng phụ cận.

Gần 31 nghìn ha cây trồng Đắk Nông nguy cơ bị hạn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ðắk Nông, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài và ít mưa, dự báo toàn tỉnh sẽ có gần 31 nghìn ha cây trồng bị hạn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 11.470 ha cây trồng các loại đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước tưới, giảm năng suất. Trong đó, huyện Krông Nô là địa phương có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán nhiều nhất với 4.780 ha.

Ðến nay, có 34 công trình thủy lợi đã hết nước hoặc sắp cạn kiệt nguồn nước, trong đó huyện Ðắk Mil 19 công trình, huyện Krông Nô 4 công trình, Ðắk Song 3 công trình, Ðắk R’lấp 3 công trình và Tuy Ðức 5 công trình. Mặc dù một số địa phương đã có mưa, nhưng tác động không nhiều, cây trồng vẫn trong tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới.Tổng lượng mưa từ tháng 12/2023 đến hết tháng 4/2024 phổ biến đạt 10mm-70mm. So với trung bình cùng kỳ những năm trước và cùng kỳ năm 2023, lượng mưa này ở mức thấp hơn, với tỷ lệ thiếu hụt dao động từ 29%-94%.

Theo báo cáo của Ðài Khí tượng thủy văn tỉnh Ðắk Nông, từ nay đến nửa đầu tháng 5 tới mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh tiếp tục dao động theo xu thế giảm; tình trạng cạn kiệt, thiếu hụt nguồn nước cục bộ trên một số sông, suối nhỏ tiếp tục diễn ra...