Thông tin "CEO Disney bị bắt" là sai sự thật

NDO -

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin Giám đốc điều hành (CEO) Disney Bob Chapek bị bắt, tuy nhiên thông tin này không chính xác và bắt nguồn từ một trang web chuyên xuất bản các bài mang tính châm biếm.

Một tài khoản đăng thông tin sai sự thật về CEO Disney. (Ảnh chụp màn hình)
Một tài khoản đăng thông tin sai sự thật về CEO Disney. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin lan truyền

Một tài khoản Twitter đăng bài viết với nội dung: “Giám đốc điều hành của Disney đã bị bắt, và không một cơ quan truyền thông chính thống nào đưa tin về vụ việc này!”.

Một bài đăng trên Facebook cũng đưa thông tin tương tự, trong đó có đoạn nội dung: “CEO của Disney, Bob Chapek đã bị bắt tại nhà riêng ở Nam California về tội mua bán người”. Bài viết dẫn nguồn thông tin là tờ Vancouver Times, vốn tự mô tả mình là một ấn phẩm châm biếm. Ngày 17/3, Vancouver Times xuất bản bài viết với tiêu đề “Giám đốc điều hành của Disney bị bắt về tội mua bán người”.

Kiểm chứng

Trong mục “About” (Về chúng tôi), Vancouver Times tự nhận là “nguồn tin châm biếm về Bờ Tây đáng tin cậy nhất”, đồng thời cho biết ấn phẩm này chuyên viết những câu chuyện châm biếm về các vấn đề có tác động đến phe bảo thủ”.

“Chúng tôi không liên kết với truyền thông chính thống (như CBC, CTV…) theo bất kỳ cách nào, và bất cứ điểm tương đồng nào giữa nội dung của chúng tôi và công việc của truyền thông chính thống hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên”, Vancouver Times viết.

Không có hãng tin chính thống nào đưa tin CEO Disney Bob Chapek bị bắt. Tìm kiếm nội dung này trên Google cho ra kết quả là một bài báo khác vạch trần thông tin sai lệch trên.

Khẳng định

Thông tin CEO Disney Bob Chapek bị bắt là không chính xác và bắt nguồn từ một trang web châm biếm.

Kiểm chứng thông tin