Thông qua báo cáo kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

NDO - Sáng 21/10, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kiểm tra đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. (Ảnh: VGP)
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kiểm tra đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số quy định như Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Đoàn kiểm tra 544 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Kết luận số 21-KL/TW. Thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 22-25/8 đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Việc tiến hành kiểm tra bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, hiệu quả, không để ảnh hưởng tới những công việc thường xuyên của đơn vị; mục đích là thông qua kiểm tra để ghi nhận những kết quả đã đạt được, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời, phát hiện những tồn tại hạn chế để xác định nguyên nhân và có biện pháp để khắc phục.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị để Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khắc phục hiệu quả những hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đoàn đã tiến hành kiểm tra rất thận trọng. Trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của Đảng đoàn và các đơn vị trực thuộc, thực tế kiểm tra... đoàn đã xây dựng dự thảo, thảo luận nghiêm túc, dân chủ, kỹ lưỡng từng nội dung cụ thể... đề nghị Đảng đoàn có ý kiến để hoàn thiện báo cáo, trên cơ sở đó khắc phục những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng như các đồng chí trong Đảng đoàn bày tỏ thống nhất cao với báo cáo, cho rằng căn cứ vào những nội dung Đảng đoàn báo cáo tự kiểm tra và thực tiễn kiểm tra của Đoàn, báo cáo đã tổng hợp rất đầy đủ, sát tình hình thực tiễn, đúng tình hình hiện thực, phản ánh đầy đủ, toàn diện cả về những mặt đạt được, chưa đạt được trong hoạt động của Đảng đoàn.

Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Đảng đoàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã và thực tiễn công tác để sớm khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn cũng tham góp một số nội dung như: đặc điểm tình hình của liên minh; những nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế liên quan đến thể chế, quy định của pháp luật; chế độ, chính sách đối với người lao động (trong biên chế) làm việc tại các hội đặc thù; vị trí, vai trò của tổ chức liên minh; nguồn lực bảo đảm hoạt động; tính liên kết của hệ thống; do tác động của dịch Covid-19 nên không thể tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp, làm ảnh hưởng đến hoạt động, chỉ đạo lãnh đạo của Đảng đoàn; những nỗ lực, cố gắng của Đảng đoàn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Liên minh Hợp tác xã Việt Nam...

Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị các thành viên trong Đoàn trao đổi thêm với Đảng đoàn để làm rõ về các nội dung kiến nghị, góp ý của các đồng chí ủy viên Đảng đoàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra 544 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã, các đồng chí đảng ủy viên, các đơn vị đã rất trách nhiệm phối hợp Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí ủy viên Đảng đoàn, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị thành viên trong Đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến phát biểu, tiếp thu những ý kiến đúng đắn, xác đáng, phù hợp để hoàn thiện báo cáo, bảo đảm báo cáo phản ánh khách quan, trung thực, đúng thực tế về hoạt động của Đảng đoàn, qua đó đề xuất giải pháp để Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đưa thành phần kinh tế hợp tác xã ngày càng phát triển.