Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: VOV)

Đoàn kết vì hòa bình và phát triển

Thông điệp nhân dịp năm mới 2024 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết hướng tới xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển bền vững. Nhìn lại một năm qua với đầy rẫy xung đột, khủng hoảng nhân đạo, thảm họa khí hậu..., có thể thấy giải pháp cốt lõi cho mọi thách thức toàn cầu vẫn là sự hợp tác, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của toàn cộng đồng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44

Nhân dịp khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44. Chủ tịch nước hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của AIPA cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi lễ tuyên thệ. (Ảnh: Duy Linh)

Thông điệp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong lời Tuyên thệ nhậm chức

Sáng 2/3, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thực hiện nghi lễ Tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới gửi thông điệp nhân Ngày quốc tế Phòng, chống dịch bệnh 27/12

Nhân Ngày quốc tế Phòng, chống dịch bệnh 27/12 được Liên hợp quốc thành lập theo sáng kiến của Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gửi thông điệp kêu gọi tất cả các quốc gia cùng chung tay nỗ lực để bảo đảm thế giới được trang bị và sẵn sàng ứng phó với những thách thức về y tế trong thời gian tới.
Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Thủ tướng gửi Thông điệp tới Phiên họp cấp cao về biến đổi khí hậu

Nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thông điệp quan trọng tới Phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York do Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng thống Ai Cập đồng chủ trì.
Bộ Y tế khuyến khích người dân và du khách đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và các điểm du lịch. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông điệp mới trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao và xuất hiện biến thể mới, Bộ Y tế đưa ra thông điệp mới trong phòng, chống dịch.Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 2K (khẩu trang và khử khuẩn). Cùng đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ và đúng lịch, kết hợp “thuốc+điều trị+công nghệ+ý thức” trong phòng, chống dịch.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Cần khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước ngầm

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres vừa phát đi thông điệp Ngày Nước thế giới 2022 (22/3), trong đó kêu gọi “tăng cường hợp tác để có thể cân bằng bền vững giữa nhu cầu của con người và thiên nhiên, đồng thời khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước ngầm cho các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp cấp cao của ĐHĐ LHQ kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ

Ngày 21-9, trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 75 đã diễn ra “Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc” với sự tham dự của 137 lãnh đạo cấp cao và 33 bộ trưởng các nước thành viên LHQ. Do tác động của đại dịch Covid-19, Phiên họp được tổ chức theo hình thức lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu trước để phát trực tiếp tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới Phiên họp. Toàn văn như sau: