Thông điệp mới của Nga gửi tới Gruzia và phương Tây

Ngày 11-8, phát biểu ý kiến với các nhà báo, Tướng Alexander Zelin, Tư lệnh Không quân Nga cho biết, Nga vừa triển khai hệ thống tên lửa S-300 tại Abkhazia và sẽ triển khai một hệ thống tương tự tại vùng Nam Ossetia.

"Nhiệm vụ của các hệ thống tên lửa này không chỉ là bảo vệ an ninh cho Abkhazia và Nam Ossetia mà còn có trách nhiệm chống lại những hành động vi phạm vùng biên giới, không phận của Nga và thậm chí được lệnh phá hủy những vật thể lạ bay vào vùng trời Abkhazia và Nam Ossetia. Hệ thống này cũng sẽ bảo vệ các căn cứ quân sự của Nga ở Abkhazia và Nam Ossetia”, tướng Alexander cho biết như vậy.

Trong một tuyên bố ngày 13-8 khi đang ở thăm Nam Ossetia, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, quyết định cách đây hai năm của lãnh đạo Nga về việc bảo vệ công dân Nga và công dân Nam Ossetia trong cuộc tiến công quân sự của Gruzia cũng như công nhận độc lập của Nam Ossettia và Abkhazia là một hành động khó khăn, nhưng đúng đắn và nhất quán.

Thủ tướng CH Abkhazia Sergei Shamba bày tỏ ủng hộ việc Nga triển khai hệ thống tên lửa S-300 tại Abkhazia mang tính phòng ngự, không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào; đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai hệ thống tên lửa này phù hợp những thỏa thuận mà Nga và Abkhazia đã đạt được trước đây. Hiệp định về bảo vệ biên giới đã được Nga và Abhazia ký sau cuộc chiến tranh chớp nhoáng giữa Nga và Gruzia tại Nam Ossetia năm 2008.

Gruzia gay gắt phản đối việc Nga đưa S-300 tới Abkhazia. Bộ Ngoại giao nước này gọi đó là "bước đi khiêu khích và vô cùng nguy hiểm, đe dọa an ninh không chỉ của vùng Biển Đen mà toàn châu Âu nói chung".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết, Washington không ngạc nhiên trước thông tin Nga đưa hệ thống phòng không Abkhazia. Đây không phải là diễn biến mới. “Những thông tin nói trên khẳng định, Moscow vẫn duy trì hệ thống phòng không S-300 ở Abkhazia".

Các nhà phân tích nhận định, việc Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 còn mang ý nghĩa nhằm trả đũa việc Mỹ tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) trên lãnh thổ châu Âu gần Nga.

Abkhazia và Nam Ossetia trên thực tế đã tách khỏi Gruzia từ những năm 90 của thế kỷ 20. Nga công nhận độc lập của cả hai vùng lãnh thổ này năm 2008 và củng cố vị thế của mình với những chính quyền này bằng cách ký hiệp định hợp tác và xây dựng căn cứ quân sự. Theo thỏa thuận với Abkhazia, Nga có thể đặt căn cứ quân sự cùng ít nhất 3.000 binh sĩ trong vòng 49 năm.

Trong khi đó, Tbilisi luôn khẳng định chủ quyền đối với Abkhazia và Nam Ossetia. Gruzia là một đồng minh thân cận của Mỹ và đang mong được sớm gia nhập khối quân sự NATO.

Phương Tây lên án việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại hai khu vực nói trên và cho rằng hành động đó thách thức luật pháp quốc tế và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Gruzia ký kết sau cuộc chiến năm 2008. Trong chuyến thăm Gruzia cuối tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton bày tỏ lo ngại về kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự của Nga ở Abkhazia và Nam Ossetia.

S-300 là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu tên lửa đạn đạo và được coi là một trong những hệ thống tên lửa chống máy bay mạnh nhất hiện nay. Radar của nó cùng một lúc có thể theo dõi 100 mục tiêu. Thời gian triển khai S-300 là năm phút.

Có thể bạn quan tâm