Phát hiện đường dây sản xuất xăng, dầu giả quy mô lớn ở Bình Thuận

NDO -

Ngày 21-5, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, chiều tối 20-5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Huy Đạt, chủ cơ sở kinh doanh tại Km 42, quốc lộ 55, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, cùng bốn đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán xăng, dầu giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đo đếm lấy mẫu và niêm phong toàn bộ số lượng nhiên liệu và dung môi dùng để sản xuất xăng, dầu giả tại cơ sở này.
Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đo đếm lấy mẫu và niêm phong toàn bộ số lượng nhiên liệu và dung môi dùng để sản xuất xăng, dầu giả tại cơ sở này.

Trước đó, sau một thời gian trinh sát, lực lượng chuyên môn Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và đưa vào tầm ngắm nhóm đối tượng pha chế, sản xuất xăng dầu giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Nguyễn Huy Đạt, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và vợ là Lê Thị Yến Nhi, sinh năm 1982, cầm đầu.

Hoạt động của nhóm đối tượng do Đạt cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt, có sự cấu kết với rất nhiều đối tượng trong tỉnh và các địa phương khác như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Hành vi của nhóm này được thực hiện theo phương thức: “Rút ruột” các xe bồn chứa xăng và bơm dung môi lên theo tỷ lệ tương ứng đã rút ra; mua dầu đã pha chế kém chất lượng để bán lại kiếm lời; mua dung môi về tự pha chế, sản xuất xăng giả.

Phát hiện đường dây sản xuất xăng, dầu giả quy mô lớn ở tỉnh Bình Thuận -0
 Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai Nguyễn Huy Đạt (áo trắng), đối tượng cầm đầu trong đường dây sản xuất xăng, dầu giả.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã sản xuất tiêu thụ xăng, dầu giả quy mô lớn, khoảng hơn 1 triệu lít/tháng cung cấp đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm thu lợi bất chính.

Địa điểm hoạt động là nhà tiền chế mà Nguyễn Huy Đạt đăng ký làm cơ sở kinh doanh tại Km42, quốc lộ 55, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) được ngụy trang, xây dựng tường rào cao khép kín, có hai lớp cửa, xe bồn chạy thẳng vào bên trong. Thời gian hoạt động của cơ sở này chủ yếu về đêm để nhằm che dấu hành vi sản xuất xăng, dầu giả. Hoạt động của nhóm hình thành đường dây sản xuất xăng, dầu giả chuyên nghiệp.

Phát hiện đường dây sản xuất xăng, dầu giả quy mô lớn ở tỉnh Bình Thuận -0
 Xăng, dầu, dung môi dùng để sản xuất xăng, dầu giả được chứa trong các bồn, thùng chứa được cất giấu trong nhà, được ngụy trang khá kín.

Nhận thấy điều kiện đã chín muồi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Ban Chuyên án do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban đã quyết định phá án bắt giữ số đối tượng có liên quan đến đường dây này. Chiều tối 20-5, các lực lượng tham gia phá án Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hàm Tân và các cơ quan chức năng đã ập vào cơ sở kinh doanh của Nguyễn Huy Đạt bắt quả tang khi đối tượng đang thực hiện hành vi pha chế, sản xuất xăng, dầu giả. Tang vật khoảng 15.000 lít xăng, dầu và gần 7.000 lít dung môi. Cơ quan công an đã lấy mẫu xăng, dầu mang đi giám định, đồng thời lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ khối lượng xăng, dầu và dung môi trên.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Đạt tại thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân và khu vực rẫy thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán xăng, dầu giả. Công an Bình Thuận cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp bốn đối tượng có liên quan.

Hiện, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.