Sau 36 năm chiến tranh và mười năm xung đột triền miên, người dân Guatemala thấu hiểu nỗi đau và thiệt hại về người và của do tình trạng xã hội không ổn định, an ninh không được bảo đảm, kinh tế suy giảm.
Ðã vậy, mọi thành quả lao động bị cuốn trôi trong vòng xoáy bạo lực. Tình trạng bất công là quá lớn. Thí dụ, các nguồn lợi kinh tế quan trọng của đất nước nằm trong tay một số nhà tư bản cà-phê và đường. Hơn 6.000 người bị giết hại trong đó có nhiều ứng cử viên tổng thống và Quốc hội, hàng nghìn người khác bị bắt cóc trong năm 2007. Kết quả là đất nước Trung Mỹ này vẫn còn 56% số dân 13 triệu người phải sống ở mức dưới một USD/ngày. Guatemala hiện có 1,3 triệu người sống ở nước ngoài, năm 2007 gửi về nước khoảng bốn tỷ USD.
Cuộc tổng tuyển cử ngày 4-11-2007 được coi là bước ngoặt trên con đường phát triển của nước Trung Mỹ này, với kết quả đảng Hy vọng Thống nhất dân tộc (UNE), theo xu hướng cánh tả, giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội mới và thủ lĩnh của đảng, ông Alvaro Colom được bầu làm Tổng thống nhiệm kỳ bốn năm.
Dư luận chung ở Tây bán cầu bày tỏ hoan nghênh sự lựa chọn đúng đắn của nhân dân Guatemala và hy vọng đất nước này sẽ có những tiến bộ trong xây dựng đất nước sau chiến tranh, duy trì hòa bình và thúc đẩy hòa hợp dân tộc.
Hy vọng một tương lai mới sáng sủa hơn đối với Guatemala là có cơ sở. Hơn 50 đoàn khách quốc tế gồm 1.500 người, trong đó có nguyên thủ của 15 nước dự lễ đăng quang Tổng thống của ông A.Colom hôm 14-1 vừa qua ở Thủ đô Guatemala City. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cử Ðặc phái viên của Chủ tịch là Ðại sứ nước ta tại Mexico tham dự lễ trọng thể này.
Trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống A.Colom cam kết ưu tiên và kiên quyết đấu tranh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện y tế, tăng lương, chống các loại tội phạm, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới trên cơ sở đoàn kết dân tộc, hòa hợp và đối thoại giữa 23 dân tộc và nền văn hóa khác nhau để giải quyết những mâu thuẫn và bất đồng kéo dài, đồng thời thực hiện Hiệp định hòa bình.
Ông cho biết, đã có kế hoạch chiêu mộ lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia vào "Dự án Xã hội" nhằm cải thiện kinh tế và xóa giảm đói nghèo, hỗ trợ các nghiệp đoàn hoạt động, đồng thời sẽ trình Quốc hội thông qua những đạo luật mới hướng tới xã hội lành mạnh và tiến bộ.
Ông nhấn mạnh, không thể quản lý đất nước nếu không có sự công bằng. Trong Chính phủ gồm 13 thành viên có một phụ nữ và một người dân tộc thiểu số. Ðây là chính quyền cánh tả đầu tiên ở Guatemala kể từ khi Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) lật đổ Tổng thống Arbenz năm 1954.
Về lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống A.Colom cho biết, Guatemala sẽ vạch ra "con đường đi riêng của mình", mở rộng cánh cửa với các nước, bao gồm cả Mỹ, hoan nghênh các khoản đầu tư của nước ngoài.
Có mặt trong lễ nhậm chức của Tổng thống A.Colom, Tổng thống Venezuela H.Chavez tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Chính phủ của Tổng thống A. Colom tất cả những gì mà nước này có thể, như cung cấp dầu khí với giá ưu đãi, đầu tư... Tổng thống Brazil Da Silva cho biết, Brazilđã có kế hoạch đầu tư vào Guatemala.
Tổng thống A.Colom sinh ngày 15-6-1951 tại Thủ đô Guatemala City, có bằng kỹ sư cơ khí, từng giữ chức Thứ trưởng Kinh tế năm 1991, là người có công giúp hồi hương người Guatemala lánh nạn chiến tranh, có vợ và ba con. Ông sáng lập đảng Hy vọng Thống nhất dân tộc. Trước khi được bầu làm Tổng thống, ông đã hai lần tham gia tranh cử Tổng thống Guatemala.