Thỏa thuận quyền lực sau chính biến tại Buốc-ki-na Pha-xô

Theo Roi-tơ, ngày 1-11, sau các cuộc đàm phán giữa các quan chức quân sự, quân đội Buốc-ki-na Pa-xô quyết định ủng hộ trung tá I.Y.Di-đa, Phó chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống, lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt tranh giành quyền lực sau khi Tổng thống B.Com-pao-rê từ chức.

Trước đó, trung tá I.Y.Di-đa tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước Buốc-ki-na Pha-xô chỉ vài giờ sau khi Tham mưu trưởng quân đội, tướng H.Trao-rê cũng tuyên bố nắm quyền. Nhóm sĩ quan ủng hộ trung tá Di-đa cho biết, một cơ quan chuyển tiếp sẽ được thành lập nhằm khôi phục trật tự hiến pháp. Các binh sĩ nhóm này được triển khai tới các vị trí chiến lược ở thủ đô U-a-ga-đu-gu và được lệnh đóng cửa biên giới.

* Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo lâm thời của Dăm-bi-a G.Xcót thông báo đình chỉ các phiên họp chính phủ cho tới khi kết thúc tổ chức tang lễ Tổng thống M.Xa-ta qua đời hôm 28-10. Quyền tổng thống G.Xcót ra lệnh tạm cấm các chiến dịch vận động của các thành viên đảng cầm quyền cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức trong vòng ba tháng tới. Cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra tranh chấp trong đảng cầm quyền.

* Tại Li-bi, các lực lượng đặc biệt của quân đội đã giành lại một số cơ sở từ tay các nhóm vũ trang Hồi giáo ở thành phố miền đông Ben-ga-di. Tư lệnh quân đội O.Bu-kha-ma-đa xác nhận, quân đội đã kiểm soát các cửa ngõ Ben-ga-di và giành lại bốn doanh trại. Hiện, quân đội kiểm soát 80% thành phố lớn thứ hai ở Li-bi này.

* Trong một đoạn băng hình ngày 31-10, lực lượng phiến quân Hồi giáo Bô-cô Ha-ram đã phủ nhận việc đạt thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Ni-giê-ri-a. Thủ lĩnh nhóm là A.Sê-cau tuyên bố không thực thi lệnh ngừng bắn và không đàm phán; và cho biết, hơn 200 nữ sinh mà Bô-ca Ha-ram bắt cóc hồi tháng 4 đã cải sang đạo Hồi. Nhóm này đang giam giữ một công dân Ðức.

Có thể bạn quan tâm