Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Thụy Điển thực hiện cam kết

Tại cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nêu rõ, Ankara hy vọng Thụy Điển sẽ thực hiện các cam kết của mình càng sớm càng tốt trong nỗ lực gia nhập NATO.
0:00 / 0:00
0:00
 Các lá cờ của Phần Lan, NATO và Thụy Điểm trong một lễ kỷ niệm đánh dấu việc hai nước này nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Brussels, Bỉ, ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters) Các lá cờ của Phần Lan, NATO và Thụy Điểm trong một lễ kỷ niệm đánh dấu việc hai nước này nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Brussels, Bỉ, ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters)
Các lá cờ của Phần Lan, NATO và Thụy Điểm trong một lễ kỷ niệm đánh dấu việc hai nước này nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Brussels, Bỉ, ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters) Các lá cờ của Phần Lan, NATO và Thụy Điểm trong một lễ kỷ niệm đánh dấu việc hai nước này nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Brussels, Bỉ, ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, việc Phần Lan vừa được phê chuẩn gia nhập NATO đã cho thấy sự ủng hộ của Ankara đối với việc mở rộng liên minh quân sự.

Trước đó, trong cuộc gặp bên lề một hội nghị của NATO, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng thảo luận với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về việc Thụy Điển xin gia nhập NATO. Bộ trưởng Cavusoglu cho rằng, để được chấp thuận trở thành thành viên NATO, Thụy Điển cần thực hiện các cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đơn xin gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan đã được chấp thuận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6/2022, nhưng cần được toàn bộ các nước thành viên liên minh phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Trong khi Phần Lan đã chính thức gia nhập khối ngày 4/4, đơn của Thụy Điển vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn.

Trong khi đó, ngày 6/4, Thụy Điển thông báo sẽ dẫn độ một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị Ankara truy nã, nhưng lại từ chối một yêu cầu dẫn độ khác. Việc thực hiện các đề nghị dẫn độ là một trong những điều kiện chính để Ankara phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Thụy Điển là nơi trú ẩn của hàng chục đối tượng mà Ankara tình nghi có liên quan âm mưu đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016.