Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 7/11 cho biết, nước này đề xuất gia hạn một năm triển khai thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, sau khi hết hiệu lực vào ngày 19/11 tới. Theo Bộ trưởng Akar, Ukraine đã đưa ra những bảo đảm với Nga về việc không sử dụng hành lang an ninh trên Biển Đen cho mục đích quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu chở hàng Mehmet Bey khi đi qua eo biển Bosphorus ngoài khơi bờ biển Yenikapi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/10/2022. Ảnh: REUTERS
Tàu chở hàng Mehmet Bey khi đi qua eo biển Bosphorus ngoài khơi bờ biển Yenikapi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/10/2022. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, Ukraine mới xuất khẩu gần 14,3 triệu tấn ngũ cốc trong vụ mùa này, giảm 30,7% so với mức xuất khẩu của vụ trước đó. Lượng ngũ cốc xuất khẩu nêu trên (tính từ tháng 7/2022 đến 6/2023) gồm 5,4 triệu tấn lúa mì, 7,7 triệu tấn ngô và 1,2 triệu tấn đại mạch. Dự kiến trong năm nay, Ukraine có thể thu hoạch từ 50 triệu đến 52 triệu tấn ngũ cốc, giảm đáng kể so với 86 triệu tấn của năm 2021.

Xuất khẩu ngũ cốc bị gián đoạn kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine hồi tháng 2 vừa qua, khiến ba cảng của Ukraine trên Biển Đen bị phong tỏa. Các cảng trên đã hoạt động trở lại vào cuối tháng 7 theo một thỏa thuận giữa cả Nga và Ukraine đều ký kết và do Liên hợp quốc cùng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Thỏa thuận mang tên Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và được Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá là một thí dụ điển hình cho thấy các bên có thể giải quyết các vấn đề bất đồng thông qua đàm phán.