Đêm hội tôn vinh văn hóa Việt tại Pháp

NDO - “ Đêm hội văn hóa Việt Nam” với không gian triển lãm 80 bộ trang phục của 54 dân tộc, những bài hát dân ca đậm chất truyền thống, cùng tiếng đàn tranh thanh thót và trong trẻo... thu hút sự quan tâm, thích thú của công chúng Pháp những ngày vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00

Diễn ra trong 4 đêm từ 17-20/10 tại trụ sở toà thị chính thành phố Versailles (ngoại ô Paris), “Đêm hội văn hóa Việt Nam” do Hội Đối tác vì Tuổi thơ Việt kết hợp cùng các giảng viên Nhạc viện Versailles đã đem tới cho công chúng Pháp những màn trình diễn hấp dẫn, thú vị, đậm chất dân gian truyền thống Việt Nam.

Các đêm diễn đã mang tới nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo. Những bài hát thiếu nhi quen thuộc được trình diễn bởi chính các bạn nhỏ người Pháp và gốc Việt như Lý ngựa ô, Lý cây đa, Lý qua đèo, Xin chào Việt Nam,... Dù trình diễn bằng một ngôn ngữ khác hẳn với tiếng mẹ đẻ được sử dụng thường ngày, nhưng các bạn thiếu nhi người Pháp lại biểu diễn một cách sinh động và xuất sắc, ngân nga theo từng điệu ca mang đậm hồn Việt.

Đêm hội tôn vinh văn hóa Việt tại Pháp ảnh 1
Dàn hợp ca thiếu nhi biểu diễn tiết mục đồng ca "Lý cây đa".

Cùng với đó, tiếng đàn tranh khi thì trong trẻo, vui tươi, lúc lại réo rắt và da diết được thể hiện bởi nữ nhạc công người Pháp Laurence Bancaud, giảng viên Nhạc viện Paris XVII.

Các tiết mục múa dân gian do hai nhóm múa cộng đồng Cánh Diều và Tâm Duyên cùng đưa khán giả Pháp tới những trải nghiệm khó quên về một đất nước Việt Nam huyền diệu và đưa bà con kiều bào về những ký ức đẹp đẽ nơi quê hương thanh bình.

Cũng trong các đêm diễn, những tà áo dài phong phú về kiểu dáng, đa dạng về chất liệu trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Monsieur Thang tung bay giữa phòng khánh tiết của toà thị chính thành phố Versailles, đã thu hút những tràng pháo tay cổ không ngừng của bạn bè quốc tế và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Pháp.

“Đêm hội văn hoá Việt Nam” không chỉ là một dịp tốt để quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn là một cơ hội để thúc đẩy sự đoàn kết và gắn bó cộng đồng, cũng như là tăng cường sự hiểu biết và lòng yêu quê hương, đất nước, hướng về cội nguồn của các thế hệ trẻ em Việt Nam sinh ra và lớn lên trên nước Pháp.

Đêm hội tôn vinh văn hóa Việt tại Pháp ảnh 2 Đêm hội tôn vinh văn hóa Việt tại Pháp ảnh 3
Trình diễn áo dài của nhà thiết kế Monsieur Thang.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, chị Ngô Hương Giang, giảng viên Nhạc viện Versailles, thành viên ban tổ chức, cho biết bất kể người Việt Nam nào, dù đang sinh sống ở đâu, ở lứa tuổi nào, đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc và sẵn sàng trở thành một đại sứ văn hóa Việt trong lòng bạn bè quốc tế.

Về phía mình, ông François De Mazieres, thị trưởng thành phố Versailles đánh giá cao chuỗi hoạt động “Đêm hội văn hoá Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Pháp.

“Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại thành phố Versailles có nhiều đóng góp vào sự phát triển của xã hội địa phương. Thông qua những đêm diễn như này, chúng tôi càng hiểu hơn về sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt”, ông François De Mazieres chia sẻ.

Đêm hội tôn vinh văn hóa Việt tại Pháp ảnh 4
Ngón đàn tranh điêu luyện của nghệ sĩ Laurence Bancaud.
Đêm hội tôn vinh văn hóa Việt tại Pháp ảnh 5
Nhóm múa cộng đồng Tâm Duyên cùng tiết mục múa nón.